Tòa án Thụy Điển giữ nguyên lệnh bắt giữ nhà sáng lập Wikileaks

Tòa Phúc thẩm của Thụy Điển tuyên bố phán quyết này được đưa ra do cùng chung đánh giá với Tòa án Quận rằng ông Assange vẫn bị tình nghi với đầy đủ chứng cứ về tội cưỡng hiếp.
Tòa án Thụy Điển giữ nguyên lệnh bắt giữ nhà sáng lập Wikileaks ảnh 1Ông Julian Assange phát biểu với báo giới tại Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London (Anh) ngày 5/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/9, Tòa Phúc thẩm của Thụy Điển đã quyết định giữ nguyên lệnh bắt giữ đối với nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange.

Tòa Phúc thẩm tuyên bố phán quyết này được đưa ra do cùng chung đánh giá với Tòa án Quận rằng ông Assange vẫn bị tình nghi với đầy đủ chứng cứ về tội cưỡng hiếp.

Ông Assange, 45 tuổi, bị chính quyền Thụy Điển truy nã để thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp hồi năm 2010. Tuy nhiên, ông Assange phủ nhận những cáo buộc trên.

Ông Assange đã tránh bị dẫn độ về Thụy Điển bằng cách xin tị nạn ở Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh) hồi năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục