Tòa án Togo xác nhận ông Gnassingbe tái đắc cử tổng thống

Tòa án hiến pháp Togo đã xác nhận ông Faure Gnassingbe tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/4.
Tòa án Togo xác nhận ông Gnassingbe tái đắc cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Togo Faure Essozimna Gnassingbe. (Nguồn: news.acotonou.com)

Ngày 3/5, Tòa án hiến pháp Togo đã xác nhận ông Faure Gnassingbe tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 với 58,77% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức hôm 25/4 vừa qua.

Với tỷ lệ này, ông Faure Gnassingbe đã đánh bại thủ lĩnh phe đối lập Jean-Pierre Fabre, người đứng đầu liên minh 5 đảng có tên "Đấu tranh vì thay đổi chính trị" (CAP).

Theo luật định, sau khi được tòa án chính thức xác nhận, ông Gnassingbe có thể tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/5.

Hiện thủ lĩnh phe đối lập Fabre vẫn chưa có bình luận về quyết định trên. Trước đó, ông Fabre cáo buộc có gian lận trong kết quả bầu cử được Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia Togo (CENI) công bố ngày 29/4.

Ông Gnassingbe lên nắm quyền năm 2005 và được bầu lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.

Hiến pháp Togo hiện hành không giới hạn số lần tái tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, phe đối lập yêu cầu một tổng thống không được nắm quyền quá hai nhiệm kỳ liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục