Tòa án Tối cao Guatemala chấp thuận kết tội Tổng thống Molina

Ngày 25/8, Tòa án Tối cao Guatemala chấp thuận đề nghị của tổng chưởng lý nước này kết tội Tổng thống Molina do nghi ngờ tham nhũng trong hải quan.
Tòa án Tối cao Guatemala chấp thuận kết tội Tổng thống Molina ảnh 1Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AP đưa tin, ngày 25/8, Tòa án Tối cao Guatemala đã chấp thuận đề nghị của tổng chưởng lý nước này kết tội Tổng thống Otto Perez Molina do nghi ngờ liên quan tới bê bối tham nhũng trong ngành hải quan.

Đề xuất trên sẽ được chuyển tới Quốc hội Guatemala để thông qua. Trong khi đó, vụ bê bối tham nhũng đang đẩy quốc gia vùng Trung Mỹ này vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Ngày 21/6 vừa qua, đã có 5 trong tổng số 13 nhân vật trong nội các của Tổng thống Molina phải từ chức.

Ngày 25/8, những người biểu tình yêu cầu ông Molina từ chức đã phong tỏa các con đường xung quanh thủ đô Guatemala City.

Cũng trong ngày này, thẩm phán dự kiến sẽ ra phán quyết với các cáo buộc đối với Phó Tổng thống Roxana Baldetti liên quan tới việc nhận 3,7 triệu USD tiền hối lộ.

Căng thẳng gia tăng ngay trước thềm các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tới; trong đó, dự kiến sẽ bầu ra vị tổng thống kế nhiệm ông Monila.

Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình hôm 23/8 vừa qua, Tổng thống Monila đã bác bỏ khả năng sẽ từ chức và phủ nhận dính líu tới vụ bê bối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục