Tòa án Tối cao hợp tác với Tòa Phá án của Pháp

Ngày 29/3, ở Paris, Cộng hòa Pháp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã ký hợp tác kết nghĩa với Chánh án Tòa Phá án của Pháp.
Ngày 29/3, tại trụ sở Tòa Phá Án của Cộng hòa Pháp, ở trung tâm thủ đô Paris, ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao của Việt Nam, và ông Vincent Lamande, Chánh án Tòa Phá án Pháp đã ký Thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa hai tòa án, nhằm tạo có sở pháp lý và điều kiện thuận lợi tăng cường hợp tác giữa hai ngành luật pháp và tư pháp hai nước Việt Nam và Pháp.  

Việc ký kết thỏa thuận này được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 25 đến 29/9 của đoàn Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do Chánh án Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội dẫn đầu.  

Theo văn bản này, hai bên sẽ cùng nhau kết nghĩa và bàn các biện pháp nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai tòa án và đảm bảo cho mỗi bên hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn của mình, nhất là những vấn đề về tổ chức và tố tụng hoặc giải quyết các vụ án trong thẩm quyền của tòa án mỗi nước.

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn thẩm phán và công chức các cấp của tòa án hai nước, cùng nhau xem xét đánh giá về thể chế, phương thức hoạt động và quản lý.

Một Ban (thư ký) do hai Chánh án của hai tòa án đứng đầu cùng một số thành viên sẽ được thành lập, có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chương trình hợp tác của hai bên và thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến việc tổ chức, lập pháp và án lệ.

Chương trình hợp tác sẽ được xây dựng hàng năm với sự thống nhất của các chánh án hai bên.  

Đánh giá ý nghĩa của việc ký kết văn bản này, Chánh án Tòa Phá án Pháp, ông  Vincent Lamande cho rằng việc ký kết văn bản này “đánh dấu bước khởi đầu quan trọng” trong quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa hai tòa án nói riêng và giữa hai ngành tư pháp Việt Nam-Pháp nói chung trong giai đoạn mới.

Về phần mình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, Trương Hòa Bình, đã cảm ơn Chánh án Tòa phá án Pháp, ông Vincent Lamande, vì đã ký kết văn bản hợp tác kết nghĩa đồng thời mời ông và phu nhân sang thăm Việt Nam, nhất là vào năm 2013 - Năm văn hóa Pháp ở Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình hai nước kỷ 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Vincent Lamande đã vui vẻ nhận lời mời và thời gian của chuyến thăm sẽ được thu xếp và thông báo sau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp về ý nghĩa, kết quả hoạt động của đoàn và triển vọng hợp tác giữa hai ngành tư pháp Việt-Pháp, Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc ký kết được văn bản này được coi “thành công lớn nhất” của đoàn, nhằm tăng cường và không ngừng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai tòa án.

Mục đích chuyến đi này còn nhằm nghiêm cứu, học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống tư pháp và Cơ quan tài phán cao nhất của Pháp góp phần vào việc sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam tới đây.

Đặc biệt, đoàn cũng trao đổi kinh nghiệp trong việc xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo thẩm phán, xét xử các loại vụ án trong qua trình hội nhập và tiến hành trao đổi những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm.

Theo ông Trương Hòa Bình, kết quả này ý nghĩa rất lớn, nó góp phần việc xây, dựng phát triển đối tác chiến lược giữa hai Nhà nước và tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân, cơ quan tư pháp của hai nước Việt Nam-Pháp trong thời gian tới.

Ngoài ra, đoàn cũng đã làm việc với Tham chính viện, Viên công tố, Hội đồng Hiến pháp của Pháp. Các chương trình và mục đích của các buổi làm việc đều đã hoàn thành, mở ra một tương lai mới. Đó là Tòa án Nhân dân tối cáo Việt Nam sẽ xúc tiến ký thỏa thuận hợp tác với Tham Chính Viện của Pháp. Viện Công tố Pháp hứa sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Dương Chí Dũng đánh giá chuyến thăm Pháp của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình có “ý nghĩa đặc biệt quan trọng,” mở ra một giai đoạn mới trong sự hợp tác tư pháp giữa hai ngành tòa án.

Sau chuyến thăm này, tòa án hai nước sẽ có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong đào tạo thẩm phán và các lĩnh vực chuyên môn khác, như Chánh án Tòa Phá án Pháp, ông Vincent Lamande, đã bày tỏ mong muốn học tập và trao đổi kinh nghiệp với tòa án của nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Việc ký kết văn bản hợp tác tư Pháp trên đây góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước để tiến tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên tầm đối tác chiến lược./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục