Tòa án Tối cao Philippines ủng hộ thỏa thuận quân sự với Mỹ

Ngày 12/1, Tòa án Tối cao Philippines đã ra phán quyết khẳng định rằng Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa Philippines với Mỹ là hợp hiến.
Tòa án Tối cao Philippines ủng hộ thỏa thuận quân sự với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong cuộc tập trận với binh sỹ Philippines. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/Reuters, phát ngôn viên Tòa án Tối cao Philippines, ông Theodore Te cho biết ngày 12/1, tòa trên đã ra phán quyết khẳng định rằng Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa Philippines với Mỹ là hợp hiến.

Động thái này cho phép lực lượng Mỹ tăng cường hiện diện tại quốc gia từng là thuộc địa của Washington này trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.

Theo ông Theodore Te, tòa án gồm 15 thành viên này đã ra phán tuyết với tỷ lệ ủng hộ 10/4.

Thỏa thuận EDCA giữa Philippines-Mỹ được ký năm 2014 nhưng chưa được thực hiện do những cản trở pháp lý. Theo thỏa thuận này, binh lính Mỹ sẽ được quyền tiếp cận sâu rộng hơn đối với các căn cứ quân sự của Philippines.

Theo thỏa thuận, Philippines chấp thuận để Washington xây dựng các cơ sở tích trữ nhiên liệu và thiết bị vì mục đích an ninh hàng hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục