Tòa án Venezuela bác quyết định của quốc hội xét xử tổng thống

Ngày 15/12, Tòa án Tối cao Venezuela bác bỏ quyết định của quốc hội nước này về xét xử trách nhiệm chính trị với Tổng thống Maduro vì để xảy ra khủng hoảng chính trị, kinh tế trầm trọng.
Tòa án Venezuela bác quyết định của quốc hội xét xử tổng thống ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ) đã bác bỏ quyết định của quốc hội nước này về việc xét xử trách nhiệm chính trị đối với Tổng thống Nicolas Maduro vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng hiện nay.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của TSJ cho hay quyết định xét xử Tổng thống Maduro mà cơ quan lập pháp nước này, do phe đối lập chiếm đa số, đưa ra là hành động vi hiến, hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Trước đó, ngày 13/12 vừa qua, Quốc hội Venezuela đã thông qua tuyên bố khẳng định Tổng thống Maduro phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hiện nay; đồng thời yêu cầu luận tội người đứng đầu nhà nước cũng như hối thúc ông Maduro từ chức để tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Chủ tịch Quốc hội Henry Ramos Allup, người của phe đối lập, cho rằng "tình hình đất nước sẽ trở nên tồi tệ hơn" nếu ông Maduro tiếp tục cầm quyền.

Nhằm bảo vệ hiến pháp và Tổng thống Maduro trước các âm mưu phế truất của phe đối lập, TSJ cũng đã yêu cầu Quốc hội Venezuela ngừng ngay các phiên họp mở đường cho phiên tòa chính trị chống lại nhà lãnh đạo nước này. TSJ cho rằng đây là hành động vi hiến.

Chính phủ của Tổng thống Maduro và liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 12/11 vừa qua và tiếp tục vòng đàm phán thứ hai vào 2 tuần sau đó nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được hiến pháp quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục