Tòa hình sự El Salvador khẳng định lệnh truy nã ông Flores

Sau khi bác đơn kháng cáo của đương sự, Tòa án hình sự El Salvador chính thức khẳng định lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Francisco Flores với cáo buộc biển thủ công quỹ.
Tòa hình sự El Salvador khẳng định lệnh truy nã ông Flores ảnh 1Cựu Tổng thống Francisco Flores. (Nguồn: AP)

Ngày 10/6, sau khi bác đơn kháng cáo của đương sự, Tòa án hình sự El Salvador chính thức khẳng định lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Francisco Flores (1999-2004) hiện đang chạy trốn pháp luật, vì bị buộc tội làm giàu bất chính, biển thủ công quỹ.

Trước đó, trong tháng 5/2014, Tòa án tối cao nước này cũng đã phát lệnh phong tỏa tài sản của nhà chính trị cao cấp đầu tiên dính líu tới tiền bạc và luật pháp.

Cách đây không lâu, Quốc hội El Salvador đã thành lập Ủy ban Đặc biệt Điều tra vụ việc ông Folores đã bỏ túi 15 triệu USD trong tổng số 80 triệu USD mà chính quyền Đài Loan tài trợ cho quốc gia Trung Mỹ này nhằm khắc phụ hậu quả do cơn bão Mitch gây ra hồi năm 2000.

Ủy ban đưa ra kết lụân rằng ngoài tội tham ô, cựu Tổng thống Flores còn hành vi rửa tiền, độc đoán và khai báo gian lận.

Báo chí khu vực đưa tin hiện ông Flores đang ẩn náu tại Panama, với sự bảo trợ của cựu Tổng thống quốc gia kênh đào Mireya Moscoso (1999-2004).

Cho tới nay, Chính phủ Panama chưa có bất cứ phản ứng liên quan nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục