Lee Nguyễn nhớ Việt Nam

Tỏa sáng ở Mỹ, Lee Nguyễn vẫn nhớ về Việt Nam

Mặc dù đang tỏa sáng trên đất Mỹ trong màu áo New England, song Lee Nguyễn vẫn nhớ về quang thời gian sống và chơi bóng tại Việt Nam.
Mặc dù đang tỏa sáng trên đất Mỹ trong màu áo New England Revolution, song Lee Nguyễn vẫn nhớ về quang thời gian sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam.

Cách đây hai ngày, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương đã lập cú đúp và tung ra một đường chuyền thành bàn để giúp New England hủy diệt Vancouver Whitecaps 4-1 tại giải MLS, trong đó bàn ấn định tỷ số của anh xứng đáng được liệt vào hàng siêu phẩm.

Với màn trình diễn tuyệt vời đó, Lee Nguyễn đã vinh dự giành được giải thưởng “Cầu thủ hay nhất tuần” do các phóng viên thể thao ở khu vực Bắc Mỹ bình chọn. Đây là một giải thưởng lớn đối với cá nhân các cầu thủ đang thi đấu tại giải MLS bởi người được vinh danh phải là người có màn trình diễn thực sự xuất sắc nhất so với hàng trăm cầu thủ còn lại, mà trong tuần qua, siêu sao David Beckham cũng đã tỏa sáng khi ghi bàn từ cú sút phạt giúp đương kim vô địch LA Galaxy tránh khỏi một thất bại.

Người hiện đang có số lần được nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tuần" thuộc về tiền đạo Thierry Henry của New York Red Bulls với 3 lần được vinh danh.

Màn trình diễn của Lee Nguyễn cũng đã được rất nhiều trang thể thao tại Việt Nam nhắc tới và nhiều cổ động viên đã gửi những đường link các bài báo đó cho cầu thủ này thông qua trang Facebook.

Đáp lại tấm thịnh tình đó, Lee đã cho biết anh vẫn rất nhớ Việt Nam và hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại.

"Một ngày gần nhất come back vietnams là bao nhiêu lâu?I love u,vietnams!S2@@@@@. — tại Dalas Texas" - Lee viết bằng vốn tiếng Việt có phần "hạn chế" của mình, song không thể phủ nhận được tình cảm mà anh dành cho quê hương.

Còn nhớ, trong thời gian chơi bóng tại V-League trong màu áo HA.GL rồi Bình Dương, Lee cũng đã  phần nào thể hiện được phẩm chất của một cầu thủ từng được đào tạo tại PSV Eindhoven dưới thời Guus Hiddink, rồi được gọi vào đội tuyển Mỹ dự Copa America 2005.

Tuy vậy, vì nhiều lý do mà Lee không thật sự hòa nhập với môi trường V-League, nên cuối năm ngoái, anh đã trở lại Mỹ để chơi cho New England Revolution. Lee hy vọng, phong độ tại giải này sẽ giúp anh trở lại đội tuyển Mỹ, hiện do huấn luyện viên người Đức Juergen Klinsmann dẫn dắt./.

Clip màn trình diễn tuyệt vời của Lee Nguyễn:

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục