Tòa tối cao giảm án tù cho cựu Thủ tướng Israel

Tòa tối cao giảm án tù cho cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert

Tòa án tối cao Israel đã chấp thuận đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Ehud Olmert đối với bản án 6 năm tù vì tội tham nhũng, đồng thời quyết định giảm thời gian thụ án xuống 18 tháng tù.
Tòa tối cao giảm án tù cho cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert ảnh 1Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/12, Tòa án tối cao Israel đã chấp thuận đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Ehud Olmert đối với bản án 6 năm tù vì tội tham nhũng, đồng thời quyết định giảm thời gian thụ án xuống 18 tháng tù.

Ông Olmert là cựu Thủ tướng Israel đầu tiên bị kết tội tham nhũng và lĩnh án.

Ông Olmert làm Thủ tướng Israel trong giai đoạn từ 2006-2009.

Tháng 5/2014, Tòa án quận Tel Aviv kết án ông 6 năm tù với tội danh tham nhũng trong thời gian làm thị trưởng Jerusalem từ năm 1993-2003.

Ông bị cáo buộc nhận hối lộ 560,000 shekels (khoảng 144.000 USD) từ các nhà thầu để thúc đẩy việc triển khai dự án khu dân cư Holyland ở Jerusalem. Mười quan chức khác và các nhà thầu cũng bị kết tội dính líu đến vụ việc này.

Hiện cựu Thủ tướng 70 tuổi Olmert cũng đang đối mặt với bản án 8 tháng tù giam liên quan đến vụ việc nhận hối lộ của doanh nhân Mỹ Morris Talansky để đổi lấy những ưu đãi về chính trị. Ông cũng đã tuyên bố sẽ kháng cáo bản án này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục