Tòa Tối cao Nhật ủng hộ tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Tòa án Tối cao Nhật Bản đã chấp thuận quyết định của tòa án cấp thấp hơn ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tokyo nhằm tái bố trí căn cứ không quân Mỹ Marine Corps ở quần đảo Okinawa.
Tòa Tối cao Nhật ủng hộ tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa ảnh 1Một căn cứ quân sự của lính thủy quân đánh bộ Mỹ ở Ginowa, tỉnh Okinawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã chấp thuận quyết định của tòa án cấp thấp hơn ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tokyo nhằm tái bố trí căn cứ không quân Mỹ Marine Corps bên trong địa phận quần đảo Okinawa, bất chấp yêu cầu của người dân địa phương đòi chuyển căn cứ này ra ngoài tỉnh trên.

Theo quyết định của Tòa án Tối cao, Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga đã "có hành vi trái pháp luật" hồi tháng 10/2015 khi thu hồi phê chuẩn của người tiền nhiệm về kế hoạch di dời, trong đó cho phép san lấp đất để xây căn cứ mới của Mỹ.

Ông Onaga cho biết sẽ nhanh chóng rút lại quyết định trên, mặc dù vậy, ông sẽ nghiên cứu các lựa chọn khác nhằm ngăn chặn kế hoạch xây dựng căn cứ mới của không quân Mỹ, vốn gây tranh cãi thời gian qua.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, hơn 100 người đã tập trung trước tòa án tối cao nhằm phản đối phán quyết của tòa.

Chính quyền trung ương Nhật Bản tìm cách di dời căn cứ Futenma của Mỹ từ thành phố Ginowan, ở tỉnh Okinawa, tới khu vực Henoko, vốn ít dân cư và cũng thuộc tỉnh này, đồng thời khẳng định đây là giải pháp duy nhất để xóa bỏ những mối đe dọa đối với khu vực đông người sinh sống Ginowan mà không làm xói mòn quan hệ đồng minh Nhật Bản-Mỹ.

Tuy nhiên, người dân Okinawa đã kêu gọi chuyển căn cứ trên khỏi tỉnh này với những phàn nàn về tiếng ồn do máy bay gây ra, tình trạng tội phạm xuất phát từ những binh sỹ Mỹ, cũng như mối quan ngại về an ninh.

Chính quyền tỉnh Okinawa dưới thời ông Onaga đã ngăn cản hoạt động xây dựng căn cứ mới tại Henoko, và sau khi ông Onaga thu hồi quyết định của chính quyền tiền nhiệm, các hoạt động xây dựng tại địa điểm tái bố trí này cũng bị đình trệ từ tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục