Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án làm bằng giả tại Quảng Nam

Tòa án đã có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thành Lê cùng các đồng phạm để điều tra bổ sung, nhằm xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan.

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án đã có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thành Lê cùng các đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam truy tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức,” để điều tra bổ sung, nhằm xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan.

Trong đó, các đối tượng gồm Đinh Thế Lực, Lê Thị Ánh Nguyệt, Võ Thừa Đông, Nguyễn Thị Mai Trâm, Phạm Đức, Cao Minh Đại, Trần Ngọc Phương, Nguyễn Công Trinh, Lê Kỳ Nam, Võ Văn Nam, Võ Thành Lâm, Bùi Thị Nha, Đinh Thị Mỹ Nhân là những người có hành vi giúp sức cho các bị can trong vụ án làm giả tài liệu của tổ chức.

Các đối tượng Trương Thị Hồng Thủy, Phạm Quốc Phú, Cao Thị Lan, Hồ Tấn Hà, Trần Quốc Sơn, Ung Thị Thảo, Trần Công Dân, Phan Thị Trang, Lê Thị Tường Quyên, Nguyễn Thị Thanh Trang, Đinh Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Phương, Mạc Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Truyền, Trương Quỳnh Sương, Lê Công Lưu, Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Huệ và Lê Quang Đức là những người thuê, mua, sử dụng tài liệu giả để lừa dối cơ quan, tổ chức…

Trước đó, vào tháng 9/2013, qua điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với năm đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Trần Ngọc Sỹ (sinh năm 1980, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) câu kết với Nguyễn Thành Lê (sinh năm 1979, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam), Nguyễn Bá Thấn (sinh năm 1989, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Trần Huyền Ân (sinh năm 1956, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Đức Trí (sinh năm 1979, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức làm giả con dấu, tài liệu, bằng đại học, cao đẳng… để bán cho các cá nhân có nhu cầu.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm phôi bằng, chứng chỉ cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ việc in ấn tài liệu giả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục