Toàn án quân sự Ai Cập tuyên án tử hình 7 phần tử thánh chiến

Ngày 21/10, một tòa án quân sự Ai Cập đã tuyên án tử hình 7 tay súng thuộc nhóm thánh chiến cực đoan Ansar Beit Al-Maqdis.
Toàn án quân sự Ai Cập tuyên án tử hình 7 phần tử thánh chiến ảnh 1Nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar al-Bayt Maqdis. (Nguồn: Al-Ahram)

Ngày 21/10, một tòa án quân sự Ai Cập đã tuyên án tử hình 7 tay súng thuộc nhóm thánh chiến cực đoan Ansar Beit Al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem) và án tù chung thân đối với hai tay súng còn lại cũng thuộc nhóm thánh chiến này.

Chín bị cáo trên bị buộc tội lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố, bắn vào lực lượng an ninh, tấn công các cơ sở quân sự, tàu hải quân và tham gia tổ chức khủng bố. Theo cáo trạng, những người này đã sát hại tổng cộng 9 binh sỹ và sỹ quan quân đội vào tháng 3 vừa qua, trong đó có 2 sỹ quan bị sát hại trong vụ đấu súng tại một ngôi làng ở tỉnh miền Bắc Qaliubiya, 6 binh sỹ trong vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự cũng tại địa phương này, và một binh sỹ trong vụ tấn công nhằm vào một xe buýt quân sự tại Cairo.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời cho rằng các chứng cứ được đưa ra tại tòa có mâu thuẫn. Theo đó, 3 trong số các bị cáo bị buộc tội tấn công trạm kiểm soát quân sự hôm 15/3 đã bị bắt giữ từ trước đó.

Trước đó, hôm 14/10, 7 phần tử khác thuộc nhóm thánh chiến Ansar Beit al-Maqdis cũng bị tuyên án tử hình với tội danh sát hại 25 cảnh sát tại thị trấn Rafah giáp biên giới với Dải Gaza của Palestine vào tháng 8 năm ngoái sau khi lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi, cũng như phối hợp với "chân rết" của Al-Qaeda tại Iraq.

Ansar Beit Al-Maqdis có trụ sở tại Bán đảo Sinai và từng thực hiện phần lớn các vụ tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Ai Cập kể từ cuộc chính biến vào Hè năm ngoái lật đổ ông Morsi. Nhóm thánh chiến này có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cũng như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động mạnh tại Iraq và Syria.

Thời gian gần đây, chính quyền Ai Cập đã gia tăng đàn áp đối với những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo (MB). Ngoài 1.400 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng an ninh, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giam, trong đó có hàng trăm người bị kết án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt. Trong khi đó, theo một thống kê chính thức được Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố vào tháng 3 vừa qua, ít nhất 500 binh sỹ và cảnh sát đã bị sát hại trong các cuộc tấn công và đánh bom của các phần tử Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục