Togo thông báo thời điểm tổ chức bầu cử lập pháp

Chính phủ Togo thông báo thời điểm tiến hành các cuộc bầu cử lập pháp tại quốc gia Tây Phi nhỏ bé này đã được ấn định vào 21/7 tới.
Ngày 7/6, Chính phủ Togo thông báo thời điểm tiến hành các cuộc bầu cử lập pháp tại quốc gia Tây Phi nhỏ bé này đã được ấn định vào ngày 21/7 tới.

Các cuộc bầu cử này ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10/2012, song đã bị trì hoãn.

Tuyên bố trên của chính quyền Lome được đưa ra trong bối cảnh thời hạn chót để đăng ký tranh cử đang tới gần (ngày 16/6) và liên minh các đảng đối lập đang lên kế hoạch tẩy chay sự kiện này, với cáo buộc rằng tiến trình bầu cử không diễn ra dân chủ và công bằng khi bộ máy chính quyền nằm dưới sự lãnh đạo của một dòng họ duy nhất trong suốt hơn 40 năm qua - dòng họ Gnassingbe.

Làn sóng biểu tình đòi cải cách chính trị tại Togo đã bùng phát trở lại sau khi Chính phủ Togo thông báo kế hoạch trên. Lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình quá khích và ổn định trật tự.

Đương kim Tổng thống Togo Faure Gnassingbe, sinh năm 1966, là con trai Tướng Eyadema Gnassingbe từng lãnh đạo Togo trong 38 năm cho tới lúc qua đời năm 2005./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục