Tối 24/4 bắt đầu chạy các đoàn tàu tăng cường cho dịp nghỉ lễ

Từ 24/4-29/4, ngoài các đoàn tàu chạy bình thường hàng ngày, Xí nghiệp vận dụng toa xe Hà Nội đã lập thêm 26 đoàn tàu để phục vụ cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5
Tối 24/4 bắt đầu chạy các đoàn tàu tăng cường cho dịp nghỉ lễ ảnh 1Tàu dừng tại Ga Hà Nội chuẩn bị đón khách. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ông Huỳnh Cường - Giám đốc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội cho biết tối 24/4 sẽ bắt đầu cho chạy các đoàn tàu tăng cường phục vụ những ngày nghỉ lễ 30/5-1/5

Theo đó, từ 24/4-29/4, ngoài các đoàn tàu chạy bình thường hàng ngày, Xí nghiệp vận dụng toa xe Hà Nội đã lập thêm 26 đoàn tàu để phục vụ cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5. Bắt đầu từ tối 24/4 sẽ chạy chuyến tăng cường đầu tiên.

Ông Huỳnh Cường khẳng định đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị như phương án chạy tàu, các hoạt động phục vụ trên các đoàn tàu đã cơ bản hoàn thành. Riêng đối với tuyến Hà Nội-Lào Cai, Xí nghiệp sẽ tổ chức nối thêm toa để phục vụ hành khách.

Về lực lượng phục vụ cho đợt nghỉ lễ này, ông Huỳnh Cường cho biết sẽ tăng cường số nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu. Để thực hiện điều này Xí nghiệp sẽ tổ chức cho các bộ công nhân viên làm thêm giờ, đồng thời điều phối nhân viên từ các đơn vị khác để đảm bảo có đủ lực lượng phục vụ hành khách trên các chuyến tàu.

Dự tính sáng ngày 4/5, sẽ kết thúc tất cả các tàu phục vụ cho cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngay sau đó, ngành đường sắt sẽ bước vào việc chuẩn bị cho kế hoạch cao điểm phục vụ nghỉ hè từ 25-28/5/2015.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cao điểm nhất là ngày 27/4 có 10.835 khách và ngày 28/4 có 9.956 khách đã mua vé. Hiện tại, vé tàu Thống Nhất tuyến Bắc-Nam giường nằm đã bán hết, vé ghế cứng vẫn còn.

Trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện việc khuyến mại vé đối với chiều ngược lại, mức giảm dao động từ 20-30% giá vé để khuyến khích khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục