Tối 30/9 nhiều vùng trong cả nước có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn, chiều và tối 30/9, các vùng trên cả nước có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Tối 30/9 nhiều vùng trong cả nước có mưa rào và dông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều và tối nay (30/9), các vùng trên cả nước có mưa rào và dông.

Cụ thể phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất của khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ 25- 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất của khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 24- 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31- 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hiện lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Lô, sông Thao và hạ lưu sông Hồng sẽ xuống, đến 7 giờ ngày 2/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,05m.

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19 giờ ngày 1/10 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m.

Ngày mai (1/10), mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Hôm nay và ngày mai, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm theo triều; các trạm cuối nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn sẽ xuống. Đến ngày 04/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,35m; tại Châu Đốc xuống mức 2,15m.

Do ảnh hưởng của triều cường, đề phòng nguy cơ ngập úng ở các vùng ven sông, kênh rạch và vùng trũng trong Thành phố Hồ Chí Minh./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục