Tối 31/10, Bắc bộ trời trở lạnh, có nơi nhiệt độ dưới 17 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ xuống thấp nhất 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 31/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31/10, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi trở rét.

Dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 31/10:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

|Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía Nam có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tối 31/10, Bắc bộ trời trở lạnh, có nơi nhiệt độ dưới 17 độ C ảnh 1
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục