'Tôi đặt cược niềm tin vào mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ'

Ông Philip Falcone, nhà đầu tư chiến lược The Grand Hồ Tràm Strip - dự án đầu tư tư nhân lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam, cho biết rất phấn khởi về sự kiện Hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.
'Tôi đặt cược niềm tin vào mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ' ảnh 1Philip Falcone, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital. (Ảnh: The Grand Hồ Tràm Strip)

Là nhà đầu tư chiến lược đứng sau dự án đầu tư tư nhân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam là khu nghỉ mát phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip, ông Philip Falcone mới đây cho biết rất phấn khởi về sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp diễn ra vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng.

Theo ông, cuộc thăm viếng dự kiến của tổng thống Hoa Kỳ thời điểm đó đánh dấu một bước tiến tích cực mới trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, giải trí.

Ông Philip Falcone nói: “Hồi tháng Năm vừa qua, tôi được gặp gỡ các quan chức cấp cao tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, tổ chức ở New York, nơi mà một số nhà đầu tư hàng đầu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ tập trung thảo luận về các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Các quan chức Việt Nam đã chia sẻ quan điểm về môi trường đầu tư Việt Nam và đưa ra các gợi ý về những lĩnh vực có thể hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng. Khi cuộc họp kết thúc, tôi thấy rằng, sự kiện đã đạt được thành công nhất định, và tôi vô cùng hào hứng về triển vọng cải thiện mối quan hệ hợp tác kinh tế-đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ."

"Sau gần một thập kỷ đầu tư vào Việt Nam, tôi rất vui mừng khi chúng tôi đã góp phần trong việc kết nối và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Để thắt chặt hơn mối quan hệ này, cũng như để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đề ra, tôi đã quyết định tăng vốn đầu tư vào khu The Grand Hồ Tràm Strip."

'Tôi đặt cược niềm tin vào mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ' ảnh 2Dự án bất động sản Kahuna thuộc The Grand Hồ Tràm Strip. (Ảnh: The Grand Hồ Tràm Strip)

"Trong năm vừa qua, công ty Dự Án Hồ Tràm không ngừng mở rộng và nâng cấp các tiện ích giải trí nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế tại The Grand Hồ Tràm Strip. Chúng tôi hiện đang xây resort mới 'The Beach Club' 560 phòng dự kiến khai trương vào 2018, gần đây mới ra mắt dự án bất động sản Kahuna, khai trương sân khấu nhạc nước với chương trình nhạc sống hàng tháng, nhà hàng mới, cải tạo sân golf The Bluffs. Chúng tôi sẽ đăng cai tổ chức giải đấu Asian Tour 'The Ho Tram Players Championship' quy mô châu Á vào năm 2018 và 2019."

"Đồng thời, chúng tôi cũng quan tâm đến sự phát triển bền vững, thể hiện qua việc ký kết với công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để lắp đặt nhà máy đồng phát điện nhiệt, sử dụng khí tự nhiên để cung cấp điện năng cho The Grand Hồ Tràm Strip và tất cả hoạt động vận hành khác tại Hồ Tràm Strip. Hoạt động đầu tư này sẽ giúp giảm áp lực lên lưới điện quốc gia và chúng tôi hiện là công ty đầu tiên tại Việt Nam hợp tác triển khai công nghệ xanh mới ở quy mô lớn."

"Cuối cùng, nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển mở rộng cơ sở hạ tầng du lịch do Thủ tướng Chính phủ đề ra, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để thiết kế, xây dựng và vận hành sân bay FBO quốc tế gần khu nghỉ dưỡng, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng hiện tại và vận chuyển khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu và resort The Grand thuận tiện hơn."

"Các lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và thực tế ngành này đã có những bước đi đầy ấn tượng. Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đẩy mạnh quảng bá du lịch, Quốc hội đã thông qua Luật Du lịch 2017 để hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ đầu tư mới cho ngành. Việc tập trung đổi mới này đã đem đến những thành tựu rõ ràng. Đến nay, số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2017 tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước."

"Theo quan điểm của tôi, việc hợp thức hóa casino sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch Việt Nam nhờ ngân sách gia tăng đến từ các khoản thu và thuế casino, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thêm vốn. Tôi cùng đội ngũ mình đang nỗ lực hợp tác với tất cả các bộ thẩm quyền để đảm bảo The Grand Hồ Tràm Strip giữ vị trí đầu ngành giải trí casino."

"Là 'người tiên phong' dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam, tôi từ lâu đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam. Tôi vẫn đang tiếp tục đầu tư vào Khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip, mà trong tương lai dự báo sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng. Tôi đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tích cực về đầu tư Việt Nam với các nhà đầu tư Mỹ khác cũng đang thể hiện mối quan tâm đặc biệt đến thị trường châu Á đang phát triển này."

"Những cải cách kinh tế của Việt Nam, và những cam kết đối xử công bằng với các nhà đầu tư Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam luôn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác kinh tế mạnh mẽ và cùng có lợi giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Tháng 11 sắp tới, tôi háo hức chờ đợi một APEC thành công, và tôi kỳ vọng sẽ thấy một tương lai Việt Nam tươi sáng.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục