Tới Hong Kong trong năm nay, nhất định phải ghé bãi Thạch Áo

Shek O Beach nằm ở phía Đông Nam đảo Hong Kong, đi tàu điện ngầm (MTR), đến bến Shau Kei Wan, bạn bắt xe buýt số 9 đi đến điểm cuối cùng là tới bãi biển Shek O.
Tới Hong Kong trong năm nay, nhất định phải ghé bãi Thạch Áo ảnh 1Toàn cảnh bãi biển Shek O nhìn từ trên núi. (Nguồn: Vietnam+)

Nói đến Hong Kong mọi người nghĩ đến là khu trung tâm kinh tế châu Á với những tập đoàn tài chính lớn mang tầm cỡ thế giới, với những tòa cao ốc chọc trời, san sát nhau và các cửa hàng bán hàng hiệu của các nước trên thế giới.

Thế nhưng, hòn đảo xinh đẹp này còn được thiên nhiên ưu đãi những phong cảnh tự nhiên tuyệt vời, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ thán phục.

Ra khỏi trung tâm thành phố phồn vinh, đông đúc này bạn sẽ thấy vẻ đẹp của xứ Cảng Thơm còn được tạo nên bởi rất nhiều khu ngoại ô vô cùng thú vị với những ngọn núi cao chót vót, những hòn đảo xinh đẹp và hàng trăm dặm biển trải dài.

Hong Kong có tất cả trên 100 bãi biển, trong đó có 41 bãi biển được chính phủ quản lý.

Bạn không cần ra khỏi trung tâm thành phố, chỉ cần dành thời gian một ngày để đến bãi biển Shek O (Thạch Áo) là đã đủ để thưởng thức hương vị biển trong lành.

Shek O Beach nằm ở phía Đông Nam đảo Hong Kong, đi tàu điện ngầm (MTR), đến bến Shau Kei Wan, bạn bắt xe buýt số 9 đi đến điểm cuối cùng là tới bãi biển Shek O.

Đây là địa điểm lý tưởng để thư giãn và tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời, thử sức với những trò thể thao dưới nước giữa một Hong Kong hiện đại.

Những người yêu thích hoạt động thể thao cũng có nhiều lựa chọn giải trí tại bãi biển Shek O.

Bạn có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra xa bờ hay đi bộ vòng quanh vịnh Rocky, tìm những điểm phù hợp để thử thách khả năng leo núi trên các vách đá cheo leo.

Bãi biển Shek O khá rộng, mặt nước tĩnh lặng, trong xanh, phong cảnh núi đá hùng vĩ và một ngôi làng cạnh bờ biển.

Shek O cũng giống như Repulse (vịnh nước cạn), bãi tắm rất sạch sẽ, tiện ích công cộng khá đầy đủ với lưới chống cá mập, lực lượng cứu hộ túc trực, khu tắm nước ngọt miễn phí và bàn nướng BBQ.

Chúng tôi vào một quán cho thuê chỗ ngồi và các dụng cụ nướng sát gần bờ biển, cô Lee Kim Choi cho biết, vào những ngày cuối tuần Shek O sẽ náo nhiệt hơn các ngày thường, các nhóm bạn bè và gia đình tới đây tắm biển, phơi nắng và trẻ con chơi các trò chơi miễn phí rất đông, sau đó tự nướng đồ ăn.

Chính vì thế, khách hàng phải gọi điện đặt chỗ trước.

Theo thống kê, vào mùa nóng, bãi biển Shek O luôn có khoảng 4000 người tới đây nghỉ ngơi, thư giãn vào các ngày cuối tuần.

Tuy lượng du khách đến đây đông như vậy, nhưng không vì thế khiến cho Shek O trở nên chật chội, ngột ngạt.

Trái lại, bãi biển lúc nào cũng sạch sẽ, không có rác và phế thải vứt bừa bãi. Khu vực xung quanh bãi biển cũng có nhiều quán bar, nhà hàng và một sân golf.

Đặc biệt, khu vực này rất lãng mạn, các đôi tân lang tân nương của xứ Cảng Thơm thường đến đây chụp ảnh, ghi hình./.

Tới Hong Kong trong năm nay, nhất định phải ghé bãi Thạch Áo ảnh 2Du khách nằm phơi nắng thư giãn trên bãi biển. (Nguồn: Vietnam+)
Tới Hong Kong trong năm nay, nhất định phải ghé bãi Thạch Áo ảnh 3Nước biển Shek O luôn trong xanh. (Nguồn: Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục