Tôn vinh 28 lãnh đạo công nghệ thông tin của ASEAN

28 nhà lãnh đạo công nghệ thông tin, an ninh thông tin đã được tôn vinh, trong đó Việt Nam có 10 nhà lãnh đạo được nhận giải thưởng.
Tối 25/9, tại Lễ trao giải thưởng lãnh đạo công nghệ thông tin và an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á (ASEAN CIO/CSO Awards) lần thứ 9 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, 28 nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia Đông Nam Á đã được tôn vinh, trong đó Việt Nam có 10 nhà lãnh đạo được nhận giải thưởng này.

Đây là giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO), lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, lãnh đạo, triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng như an ninh thông tin, góp phần quan trọng cho việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội.

Giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng liên kết với một số tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế tổ chức.

ASEAN CIO/CSO Awards lần thứ 9 gồm 20 cá nhân được nhân giải CIO: Chong Yoke Sin (Singapore), Giám đốc điều hành Integrated Health Information Systems; Lee Kee Siang (Singapore), Giám đốc Nhóm Cải tiến và Công nghệ, công ty National Library Board Singapore; Hoàng Minh Cường (Việt Nam), Giám đốc Trung tâm InternetViệt Nam; Phùng Quang Hưng (Việt Nam), Giám đốc Khối Công nghệ và Vận hành, Ngân hàng Techcombank; Sundara Rajan Ramesh (Malaysia), Giám đốc Công nghệ thông tin CIMB Bank Group...

Giải CSO được trao cho tám cá nhân là: Kitti Kosavisutte (Thái Lan), Trưởng phòng quản lý bảo mật kiêm CISO của Bankok Bank; Nguyễn Lê Thành (Việt Nam), CIO/CSO tập đoàn VNG; Dan Jose Domingo Duplito (Philippines), CIO kiêm CSO Philippine Savings bank…

Giải thưởng CIO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 2005 và trở thành sự kiện thường niên và có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Qua tám lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh hơn 150 lãnh đạo công nghệ thông tin và an ninh thông tin các nước Đông Nam Á. Giải CSO nhằm tôn vinh các lãnh đạo an ninh thông tin cũng đã qua bốn lần tổ chức.

Đây là lần đầu tiên hai giải thưởng dành cho lãnh đạo công nghệ thông tin và an ninh thông tin đươc phối hợp tổ chức với chủ đề “kết nối,” thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa hai lĩnh vực tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin.

Cũng tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh 18 sản phẩm công nghệ thông tin xuất sắc 2013. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin quảng bá thương hiệu của mình đến cộng đồng. Giải này do các thành viên trong Hội đồng và các CIO uy tín tại Việt Nam và khu vực bình chọn.

Cùng ngày, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế Đông Nam Á đã công bố ra mắt Học viện phát triển và đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin và cán bộ an ninh thông tin cho các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN CIO AND CSO ACADEMY-ACCA).

ACCA với nội dung, chương trình giảng dạy phong phú nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết và cập nhật cho những người đã, đang và mong muốn trở thành CIO và CSO; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin và cán bộ an ninh thông tin Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt trình độ và tiêu chuẩn quốc tế./.

Thu Hoài (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục