Tôn vinh 70 điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chương trình giao lưu, nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” tại Hà Nội tôn vinh 70 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tôn vinh 70 điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 170 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tôn vinh tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

70 điển hình tiên tiến, tiêu biểu công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tôn vinh trong chương trình giao lưu, nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” tối 10/8 tại Hà Nội.

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức , kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015), 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những trang sử vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Chương trình tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu là công nhân, viên chức, lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo hiệu quả khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và lực lượng Công an nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh cùng với lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại đối tượng phạm tội, vì bình yên cuộc sống.

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình hiệu quả góp phần giữ gìn trật tự, an ninh xã hội là những công nhân lao động, cán bộ bảo vệ, hiệp sỹ đường phố…

Đó là những tấm gương tiêu biểu, điển hình như Anh Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh luôn tích cực xây dựng mô hình “Tổ công nhân tự quản” ở các khu nhà trọ trên địa bàn không chỉ đảm bảo công tác an ninh trật tự mà còn tham gia tố giác tội phạm. 10 năm qua, mô hình này đã được triển khai hiệu quả, góp phần giảm mạnh tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm … ở địa phương.

Anh Mai Tấn Cường, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, người trực tiếp tham mưu và thực hiện mô hình “Tiếng loa an ninh”, một trong những mô hình hoạt động hiệu quả trong nhiều năm qua, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, chính quyền địa phương nhân rộng.

Hay mô hình hiệu quả như Nghiệp đoàn bốc xếp Cái Thế (Cần Thơ) được ví như những hiệp sỹ đường phố, tham gia nhiều vụ bắt cướp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên những bến xe, những tuyến phố.

Tại chương trình, 70 điển hình tiêu biểu công nhân, viên chức, lao động có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục