Tôn vinh tiếng mẹ đẻ trong giáo dục đa ngôn ngữ

Nhân Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ, UNESCO tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh tiếng mẹ đẻ trong chương trình giáo dục đa ngôn ngữ.
Nhân Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ (IMLD 21/2), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức trên toàn cầu nhiều hoạt động nhằm tôn vinh tiếng mẹ đẻ trong chương trình giáo dục song ngữ hoặc đa ngôn ngữ.

Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ đã được thế giới kỷ niệm hàng năm kể từ năm 2000 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc thừa nhận sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa, cũng như nền giáo dục đa ngôn ngữ.

Năm 2010, ngày này được kỷ niệm lồng ghép trong Năm quốc tế về sự xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa, theo đó nhiều nước sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa và giáo dục.

UNESCO nhấn mạnh công nghệ sẽ là trợ thủ đắc lực để duy trì và bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Các hoạt động về ngôn ngữ và đa ngôn ngữ của UNESCO sẽ tập trung xây dựng bản đồ mới về các ngôn ngữ có nguy cơ biến mất, đồng thời tạo sự liên kết giữa các ngôn ngữ địa phương và toàn cầu.

UNESCO cung cấp khuôn khổ quy chuẩn cho chính sách ngôn ngữ và giáo dục, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm tốt về giảng dạy tiếng mẹ đẻ và giáo dục song ngữ hoặc đa ngôn ngữ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Các nghiên cứu của UNESCO đã chứng tỏ khuôn khổ này có tác dụng tích cực đối với việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ trong học tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục