Tổng Bí thư hội kiến các nhà lãnh đạo Campuchia

Chiều 17/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần lượt tiếp và hội kiến với đoàn đại biểu Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia.
Chiều 17/12, tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần lượt tiếp và hội kiến với đoàn đại biểu Thượng viện Campuchia, đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Đoàn đại biểu Thượng viện Campuchia do Chủ tịch Thượng viện Samdec Chia Sim dẫn đầu; đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdec Heng Samrin dẫn đầu và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Chính phủ Samdec Hun Sen dẫn đầu.

Tổng Bí thư chúc nhân dân Campuchia, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Nhiệm kỳ IV, đặc biệt là “Chiến lược tứ giác” giai đoạn hai của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, bảo vệ vững chắc những thành quả đã đạt được và xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, trung lập, không liên kết, phồn vinh và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng và trong khu vực.

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Vương quốc Campuchia, coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, bày tỏ vui mừng trước kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Quốc vương Norodom Sihamoni và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và trước việc hai nước sẽ ra Tuyên bố chung, khẳng định những nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh mới.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân và đất nước Campuchia từ trước đến nay, đặc biệt đã cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định quyết tâm cùng với Việt Nam làm hết sức mình để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho cả hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các nhà lãnh đạo Campuchia mong muốn mở rộng và tăng cường các cuộc giao lưu, tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, các đoàn thể, các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới của hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng và quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Samdec Chia Sim; Chủ tịch Quốc hội Samdec Heng Samrin; Thủ tướng Chính phủ Samdec Hun Sen sang thăm Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Chính phủ Samdec Hun Sen đã chứng kiến lễ ký các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia hợp tác trong lĩnh vực điện, công nghiệp và tài nguyên khoáng sản, vận tải đường thủy.

Cũng trong chiều 17/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh.

Tối cùng ngày, tại Hoàng cung, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã mở quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị khách quý Việt Nam./.

Đỗ Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục