Tổng Bí thư Lào tiếp phái đoàn cấp cao Việt Nam

Chủ tịch Lào tiếp thân mật phái đoàn Việt Nam sang tham dự hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Souphanouvong.
Chiều 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummali Saignason đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, sang tham dự hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Souphanouvong.
 
Tại buổi tiếp, ông Tô Huy Rứa đã báo cáo với Tổng Bí thư Saignason về kết quả của Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Souphanouvong"; đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như chất lượng các báo cáo khoa học trình bày tại Hội thảo.
 
Ông nhấn mạnh hội thảo lần này đã tập hợp được nhiều tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về Chủ tịch Souphanouvong cũng như việc thực hiện Dự án biên soạn lịch sử Liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào do hai nước đang phối hợp triển khai.
 
Tổng Bí thư Saignason hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang tham dự Hội thảo, coi đây là hành động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Souphanouvong và quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
 
Chủ tịch Souphanouvong là người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam anh em. Khi còn sống, Chủ tịch Souphanouvong thường nhắc nhở cán bộ, nhân dân Lào giữ vững quan hệ thân thiết, thủy chung với đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời luôn thể hiện mong muốn đó bằng việc làm cụ thể.
 
Theo ông Saignason, ngày nay quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng được phát triển, các thế hệ cách mạng của hai nước đã và đang thực hiện mong muốn của các bậc tiền bối trong việc giữ gìn, vun đắp cho quan hệ hai nước mãi mãi tươi đẹp.
 
Ông Tô Huy Rứa và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Saignason cũng dành thời gian trao đổi về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đối với kinh tế mỗi nước; thảo luận về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc ở từng nước vào đầu năm 2011.
 
Sáng cùng ngày, ông Tô Huy Rứa đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
 
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định sẽ hợp tác hiệu quả để hoàn thành tốt Dự án biên soạn Lịch sử liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục