Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là niềm tự hào của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là niềm tự hào của Đảng ta và nhân dân ta.
"Là một người cộng sản mẫu mực, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là niềm tự hào của Đảng ta và nhân dân ta."

Ông  Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2010).

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng Bí thư Trung ương Đảng,  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam.

Đại diện gia đình có bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các con cháu. Tới dự còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn sang đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nêu rõ những đóng góp và hy sinh to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và đường lối đổi mới của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, xuất thân trong một gia đình công chức, quê xã Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên). Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, năm 14 tuổi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tham gia các hoạt động cách mạng, khi mới 15 tuổi ông đã bị thực dân Pháp bắt.

Hơn 10 năm bị giam cầm trong nhà tù khắc nghiệt và tàn bạo của đế quốc, 30 năm ở trên hàng đầu trận tuyến ác liệt của hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, tinh thần cách mạng của ông không hề bị lay chuyển. Khi ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông vẫn giữ nếp sống trong sạch, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân.

Đánh giá những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với công cuộc đổi mới đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Là Tổng Bí thư của Đảng những năm đầu thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng "lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những bước hiểm nghèo, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu quan trọng."

Là một trong những người khởi xướng và tích cực chỉ đạo đường lối đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã động viên toàn Đảng, toàn dân phá bỏ những rào cản, chướng ngại,  tạo tiền đề cho lực lượng sản xuất phát triển là phương thức hữu hiệu để sự nghiệp đổi mới thắng lợi.

Bằng một loạt bài viết "Những việc cần làm ngay" đăng trên báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tạo ra luồng sinh khí mới trong xã hội, cổ vũ động viên tinh thần "Dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, lời nói đi đôi với việc làm, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng và Nhà nước."

Cho đến nay, những bài học quý báu về lãnh đạo và chỉ đạo của Tổng Bí thư giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm với đồng bào chiến sỹ, nói thẳng, nói thật, "nói và làm" vẫn còn nguyên giá trị.

Qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản "tận trung với nước, tận hiếu với dân," "cần kiệm liêm chính chí công vô tư," tình nghĩa, thủy chung với đồng chí, đồng bào.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  Hưng Yên bày tỏ niềm xúc động: Cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung cho đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh rất nặng lòng với quê cha, đất tổ, vẫn dành sự quan tâm, theo dõi từng diễn biến của quê hương Hưng Yên.

Trong những năm tháng xa quê, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã sáu lần về thăm, ba lần viết thư, gửi điện; bao giờ ông cũng căn dặn, động viên Đảng bộ và nhân dân quê nhà phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã và đang phấn đấu lập nhiều thành tích lớn, toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giành nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Trước mắt tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Quyết tâm xây dựng Hưng Yên "thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam" như lòng mong muốn và căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh./.

Mai Ngoan (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục