Tổng công tố Brazil yêu cầu bắt giữ 3 quan chức nhiều quyền lực

Tổng công tố Brazil Rodrigo Janot đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này cho phép bắt giữ ba quan chức nhiều quyền lực, với cáo buộc tìm cách cản trở cuộc điều tra của cảnh sát.
Tổng công tố Brazil yêu cầu bắt giữ 3 quan chức nhiều quyền lực ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Renán Calheiros, một trong ba người bị yêu cầu bắt giữ. (Nguồn: estadao.com.br)

Ngày 7/6, tờ O Globo đưa tin Tổng công tố Brazil Rodrigo Janot đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này cho phép bắt giữ Chủ tịch Thượng viện Renán Calheiros, Chủ tịch đảng Phong trào Dân chủ (PMDB) cầm quyền Romero Ruca và cựu Tổng thống José Sarney, với cáo buộc tìm cách cản trở cuộc điều tra của cảnh sát.

Theo báo trên, quyết định bắt giữ những nhân vật nói trên hay không, nằm trong tay của Thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang Brazil Teori Zavascki.

Ba nhân vật trên nằm trong số những lãnh đạo chính trị quyền lực nhất ở Brazil. Việc bắt giữ những người này có thể dẫn tới hậu quả khôn lường đối với chính quyền mới thành lập của Tổng thống lâm thời Michel Temer.

Theo luật pháp Brazil, Toà án Tối cao phải phê chuẩn mọi hành động pháp lý nhằm vào các thành viên quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục