Tổng giám đốc lừa bán đất lĩnh án tù chung thân

Hai án tù chung thân và 2 án tù giam 20 năm đã được tuyên cho các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Galaxxy BSG.
Ngày 1/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 1981, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Cùng ra tòa với Trọng về tội danh trên còn có ba đồng phạm, gồm Nguyễn Nha Trang (sinh năm 1982, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân, Bùi Thị Hoa (cô họ của Trang) và Lưu Thị Hương (bạn của Trang) cùng bị phạt 20 năm tù. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của người bị hại.

Năm 2010, Nguyễn Hữu Trọng thành lập Công ty cổ phần thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam do Trọng làm Tổng Giám đốc. Cuối năm 2010, qua bạn bè giới thiệu, Trọng gặp người đại diện của Công ty cổ phần Sài Gòn phụ tùng ôtô, thỏa thuận mua 5.127m2 đất tại khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011, vì cần tiền giải quyết việc cá nhân, Trọng và Trang, Hoa, Hương đã dùng các văn bản giả của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để bán đất, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cụ thể, để cho mọi người tin tưởng Công ty Galaxy BSG Việt Nam đang triển khai "Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư chất lượng cao tại khu đô thị Nam Trung Yên," tháng 2/2011, Trang rủ Hoa về Hà Nội cùng Trang thuê người san ủi khu đất.

Quá trình san ủi, Trang biết ô đất trên có diện tích lớn hơn diện tích mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi nên đã nhờ công ty đo đạc đến đo thực tế diện tích khu đất và vẽ lại sơ đồ mốc giới.

Sau khi đã xác định đủ 5.127m2 đất theo quyết định giao đất, còn thừa trên 1.000m2 đất giáp với chùa Trung Kính,Trang đã tự ý chia số đất thừa này làm 17 ô, từ 46 đến 100m2 đất để bán.

Trang nại ra việc chồng mình có cổ phần trong Công ty Galaxy BSG Việt Nam và số đất xen kẹt này thuộc thẩm quyền quản lý của gia đình Trang. Trang đã bán cho chị Trần Thị Hương, chị Chu Thị Dung, Trần Thị Quế, anh Trần Hữu Sán, Phí Văn Tấn để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trang còn cùng với Trọng, Hoa, Hương chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng từ việc dùng văn bản giả để bán 6 căn nhà liền kề tại ô đất C12-1- ĐX1, thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên.

Cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 7/5/2011, Trọng với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Công ty Galaxy BSG Việt Nam ký bổ nhiệm Hoa giữ chức vụ giám đốc dự án và ủy quyền cho Hoa được sử dụng dấu pháp nhân của công ty để thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến các dự án.

Sau đó, Trọng, Trang chỉ đạo Hoa và Hương đại diện công ty giao dịch và ký hợp đồng chuyển nhượng bán đất. Còn Hương được giao viết hợp đồng, lập phiếu và thu tiền với danh nghĩa thủ quỹ ban dự án, nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục