Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng kết hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đề nghị Thủ tướng khen thưởng 11 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm.
Tổng kết hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1Diễu hành tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ được tiến hành với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, với những hoạt động nổi bật như toàn quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm: “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên-tiến lên giành 3 nhất;” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động, báo chí quân đội đã có hơn 5.000 tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm.

Bên cạnh đó, công tác dân vận, giúp dân “xóa đói, giảm nghèo,” xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa cũng diễn ra sôi nổi; toàn quân đã xây dựng hơn 300 nhà tình nghĩa, tặng cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Tiêu biểu trong các phong trào là Quân khu 1, Quân khu 9, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Binh chủng Pháo binh…

Trong đại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, các đơn vị quân đội thực sự là lực lượng lòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào các tỉnh Tây Bắc và nhân dân cả nước.

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 80 tập thể và 74 cá nhân và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 11 tập thể, 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục