Tổng kết công tác cất bốc, hồi hương liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Trong mùa khô 2014-2015, các đội tìm kiếm K92, K93 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã tìm kiếm được 141 hài cốt; cất bốc và hồi hương 132 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh trong địa bàn Quân khu 3 Campuchia.
Tổng kết công tác cất bốc, hồi hương liệt sỹ hy sinh tại Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi tổng kết. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Ngày 16/7, tại trụ sở Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia ở tỉnh Kampong Speu, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia và Đại tướng Duong Sokhon - Tư lệnh Quân khu 3, Phó Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã chủ trì buổi tổng kết công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại khu vực sáu tỉnh thuộc địa bàn quản lý của Quân khu 3 Campuchia.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, Đại tá Nguyễn Anh Dũng đã trao tiền hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia cho đại diện Quân khu 3 và chính quyền sáu tỉnh trên địa bàn là Kampong Speu, Kampot, Kep, Takeo, Koh Kong và Pres Sihanouk.

Tổng kết công tác cất bốc, hồi hương liệt sỹ hy sinh tại Campuchia ảnh 2(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Theo đánh giá chung, trong những năm qua, chính quyền, nhân dân và chiến sỹ Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các đội tìm kiếm của Quân đội Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai bên đã tiếp nhận và xử lý thông tin từ nhân dân, cùng phối hợp trong công tác dọn mặt bằng, cất bốc, bảo quản hài cốt và tổ chức trang trọng các buổi lễ tiễn, hồi hương hài cốt các liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Riêng trong mùa khô 2014-2015, với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân Campuchia, các đội tìm kiếm K92, K93 (thuộc Quân khu 9, Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã tìm kiếm được 141 hài cốt; cất bốc và hồi hương 132 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh trong địa bàn Quân khu 3 Campuchia.

Gần đây nhất, ngày 15/7, chính quyền Takeo đã trang trọng tổ chức lễ bàn giao, hồi hương 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Đại diện các địa phương trong địa bàn Quân khu 3 khẳng định sẽ tiếp đẩy mạnh hoạt động vận động nhân dân cung cấp thông tin, hỗ trợ các đội công tác chuyên trách của Việt Nam trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên sẽ cố gắng tìm kiếm, cất bốc, hồi hương khoảng 500 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam được cho là đang còn nằm lại trên địa bàn Quân khu 3 Campuchia.

Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia ước tính hiện vẫn còn khoảng 4.000 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh vẫn còn nằm lại trên đất Campuchia. Chính phủ hai nước đặt mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành việc cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sỹ trở về quê hương vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục