Tổng Lãnh sự quán tại Houston gặp mặt nhân dịp Tết

Tối 31/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã tổ chức một buổi gặp mặt với bạn bè Mỹ và bà con Việt kiều.
Nhân dịp chia tay năm cũ Nhâm Thìn và đón chào năm mới Quý Tỵ, tối 31/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã tổ chức một buổi gặp mặt với bạn bè Mỹ và bà con Việt kiều đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận.

Hơn 300 khách mời là quan chức chính quyền thành phố, đại diện đoàn Lãnh sự, đại diện các công ty, tập đoàn lớn trong khu vực cùng với bạn bè Mỹ và đông đảo bà con người Việt đã đến dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại buổi gặp mặt, khách mời tham dự buổi lễ đã có dịp chiêm ngưỡng một số hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam, thưởng thức một số món ăn truyền thống Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền cùng với những lời ca, tiếng hát của các bạn sinh viên đang theo học tại Houston.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lê Dũng cảm ơn sự tham gia đông đảo của bà con và bạn bè Mỹ đến chia vui với Cơ quan Tổng Lãnh sự quán, coi đây là một trong những biểu hiện sinh động của vai trò xây dựng “một nhịp cầu quan trọng trong cây cầu nối quan hệ Việt-Mỹ, hướng bà con về trong nước” của cơ quan Tổng Lãnh sự.

Sau khi cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế trong nước và điểm qua những bước phát triển trong quan hệ song phương, về mối quan hệ giữa Việt Nam với bang Texas, Tổng Lãnh sự Lê Dũng nhấn mạnh có thể nói đây là một điểm sáng trong mối quan hệ song phương trong bối cảnh bang Texas đang xây dựng nhiều mối quan hệ với Việt Nam, đặc biệt về kinh tế.

Đại diện bà con Việt kiều và các công ty Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam đã có những phát biểu bày tỏ vui mừng trước sự có mặt của Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam tại Houston cũng như những đóng góp của Tổng Lãnh sự quán trong thời gian hơn 3 năm qua.

Bạn bè và bà con cũng mong muốn Tổng Lãnh sự tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc kết nối giữa bạn bè Mỹ và bà con Việt kiều đang sinh sống tại khu vực miền Nam nước Mỹ với trong nước.

Theo thống kê, khối lượng hàng hóa xuất khẩu của bang Texas sang Việt Nam tăng trung bình 32%/năm. Hiện có gần 4.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ở các trường Đại học và Cao đẳng của bang Texas và đây cũng là điểm đến của nhiều doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với thành phố Houston, kể từ khi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam có mặt tại đây, mối quan hệ giữa Houston và Việt Nam đã được thúc đẩy rõ rệt khi các cuộc trao đổi đoàn giữa hai bên đã được tổ chức thường xuyên hơn.

Hội đồng thành phố Houston cũng đã ký biên bản ghi nhớ xây dựng thành phố kết nghĩa với Thành phố Đà Nẵng, trong khi một số doanh nghiệp của thành phố như Rocky Lai & Associates, ADC & HAS, Cedona Group và Globalinx cũng đã bắt đầu có những dự án đầu tư ở Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục