Tổng thống Afghanistan công bố nội các đề cử với 25 thành viên

Chánh Văn phòng tổng thống Afghanistan đã đọc danh sách nội các gồm 25 thành viên cũng như những nhân vật được đề cử vào các chức Giám đốc Tình báo quốc gia và Thống đốc Ngân hàng trung ương.
Tổng thống Afghanistan công bố nội các đề cử với 25 thành viên ảnh 1Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã thông báo danh sách nội các mới. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Sau nhiều tháng trì hoãn, ngày 12/1, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã thông báo danh sách nội các mới.

Chánh Văn phòng tổng thống, ông Abdul Salaam Rahimi, đã đọc danh sách nội các gồm 25 thành viên cũng như những nhân vật được đề cử vào các chức Giám đốc Tình báo quốc gia và Thống đốc Ngân hàng trung ương.

Theo danh sách trên, ông Salahuddin Rabbani, cựu Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, được đề cử làm Ngoại trưởng; Sher Mohammad Karimi, Tham mưu trưởng Quân đội, sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, và ông Nur ul-Haq Ulumi sẽ đứng đầu Bộ Nội vụ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Rahmatullah Nabil được tái đề cử.

Danh sách nội các đề cử sẽ được trình quốc hội phê chuẩn.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 29/9/2014, Tổng thống Ghani đã cam kết sẽ thành lập nội các trong vòng 45 ngày song đã bị trì hoãn ba lần. Từ đó đến nay, các bộ đều do các bộ trưởng tạm quyền điều hành.

Theo sắc lệnh của tổng thống, các bộ trưởng tạm quyền sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi quốc hội thông qua nội các mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục