Tổng thống Afghanistan thăm Pakistan để hàn gắn quan hệ

Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên tới Pakistan nhằm hàn gắn các mối quan hệ đang bị sứt mẻ giữa hai nước.
 
Tổng thống Afghanistan thăm Pakistan để hàn gắn quan hệ ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) và Cố vấn về đối ngoại của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại lễ đón. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 14/11, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới nước láng giềng Pakistan, bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên kéo dài hai ngày nhằm hàn gắn các mối quan hệ đang bị sứt mẻ và gạt bỏ những ngờ vực giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam cho biết Tổng thống Ghani và Thủ tướng nước chủ nhà Nawaz Sharif sẽ thảo luận về một loạt vấn đề mà hai nước quan tâm.

Bà Aslam nêu rõ: "Hòa bình và ổn định, mọi thứ phải làm với hợp tác song phương, can dự chính trị, hợp tác kinh tế, chương trình huấn luyện... tất cả đều được đưa lên bàn đàm phán."

Quan hệ Afghanistan-Pakistan bị tổn hại do hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về hành động chứa chấp quân nổi dậy chống chính phủ, những kẻ tràn qua biên giới và tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục