Tổng thống Ai Cập hối thúc hoàn thiện dự án điện hạt nhân với Nga

Tổng thống Ai Cập hối thức hoàn thành các thủ tục kỹ thuật và pháp lý đẩy nhanh tiến độ của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Nga tại thành phố miền Bắc Dabaa bên bờ Địa Trung Hải.
Tổng thống Ai Cập hối thúc hoàn thiện dự án điện hạt nhân với Nga ảnh 1Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Ai Cập ngày 12/11 cho biết Tổng thống nước này Abdel-Fattah el-Sisi hối thúc các quan chức hàng đầu trong chính phủ khẩn trương hoàn thành tất cả các thủ tục kỹ thuật và pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Nga tại thành phố miền Bắc Dabaa bên bờ Địa Trung Hải.

Tại cuộc họp ngày 12/11 với Thủ tướng Sherif Ismail, Bộ trưởng Điện lực Mohamed Shaker, Bộ trưởng Tài chính Hani Qadry và một số quan chức phụ trách tài chính của các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tổng thống el-Sisi chỉ đạo các bộ liên quan cần hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để thông qua dự án, theo đó tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga có thể chính thức khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dabaa theo đúng kế hoạch.

Hồi tháng 10, Phó Chủ tịch phụ trách các dự án nước ngoài của Rosatom, ông Anton Moskvin, thông báo rằng các cuộc đàm phán liên quan đến dự án điện hạt nhân Dabaa đang ở giai đoạn cuối cùng, đồng thời hy vọng thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký kết vào cuối năm 2015.

Theo hợp đồng đang được đàm phán, Nga sẽ cấp một khoản tín dụng cho dự án này. Với bốn lò phản ứng, nhà máy điện hạt nhân tại Dabaa dự kiến được hoàn thành vào năm 2022.

Ai Cập từng có ý định xây dựng một nhà máy điện hạt nhân từ năm 1981 nhưng kế hoạch bị hoãn lại do lo ngại thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Đến năm 2006, Ai Cập dự định khôi phục lại dự án nhưng một lần nữa bị đình trệ sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất vào năm 2011.

Ngoài dự án hạt nhân nói trên, Ai Cập cũng muốn đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng trong nước, theo đó đất nước Kim tự tháp mong muốn xây dựng một nhà máy điện vận hành bằng năng lượng Mặt Trời và một số nhà máy phong điện trong vòng ba năm tới, với tổng công suất khoảng 4.300 MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục