Tổng thống Anastasiades: Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi Cyprus

Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tái thống nhất Cyprus phải bao gồm việc rút 30.000 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi quốc đảo này.
Tổng thống Anastasiades: Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi Cyprus ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades. (Nguồn: greece.greekreporter.com)

Theo hãng AFP, Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades ngày 13/1 cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tái thống nhất Cyprus phải bao gồm việc rút khoảng 30.000 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi đảo quốc ở Đông Địa Trung Hải này.

Phát biểu với các phóng viên ở Geneva, ông Anastasiades nói: "Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm là chúng ta phải nhất trí về việc rút binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ."

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố việc rút toàn bộ binh sỹ nước này là điều không thể đàm phán.

Trước đó, vòng đàm phán mới nhất về tái thống nhất đảo Cyprus đã kết thúc ngày 12/1 tại Geneva Thụy sỹ mà không đạt được thỏa thuận mang tính đột phá.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho biết các bên liên quan đã thể hiện quyết tâm "nỗ lực đến cùng" nhằm chấm dứt tình trạng chia cắt hơn 40 năm qua của hòn đảo này thông qua kế hoạch nối lại đàm phán vào ngày 18/1 sắp tới với mục tiêu tháo gỡ vấn đề gai góc nhất liên quan đến an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục