Tổng thống Argentina Fernández đọc thông điệp liên bang

Ngày 1/3, Tổng thống Argentina đã đọc thông điệp liên bang năm 2015 trước lưỡng viện Quốc hội đánh giá tình hình năm 2014 và mục tiêu phát triển năm 2015.
Tổng thống Argentina Fernández đọc thông điệp liên bang ảnh 1Tổng thống Argentina Cristina Fernández. (Nguồn: AP)

Ngày 1/3, Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã đọc thông điệp liên bang năm 2015 trước lưỡng viện Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế, xã hội đất nước trong năm 2014 và trình bày các mục tiêu phát triển trong năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, bà Fernández khẳng định Argentina là nước duy nhất trên thế giới giảm tỷ trọng nợ nước ngoài trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn 2007-2014.

Sau khi nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ trong chính sách điều hành kinh tế, bà cho biết hiện nợ của quốc gia Nam Mỹ giảm xuống chỉ còn tương đương 9,7% GDP, đồng thời tố cáo giới đầu cơ tài chính quốc tế tìm cách phá hoại nền kinh tế đất nước.

Đề cập tới những thành tựu kinh tế, xã hội, Tổng thống Fernández cũng cho biết lương tối thiểu của Argentina hiện ở mức gần 600 USD, tăng hơn 20 lần so với năm 2003 và cao nhất Mỹ Latinh, kể cả tính theo sức mua. Trong khi đó, khoảng 6 triệu người được hưởng trợ cấp hưu trí tối thiểu 400 USD, cũng là mức cao nhất tại khu vực này. Đầu tư cho giáo dục chiếm 6,3% ngân sách nhà nước, tỷ lệ cao ở Mỹ Latinh.

Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm đáng kể từ 16,5/1000 xuống còn 10,8/1000 nhờ Chính phủ gia tăng đáng kể đầu tư cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 4 tiếng, bà Fernández nhấn mạnh hơn 6 triệu người đã tìm được việc làm trong thập kỷ qua. Tỷ lệ thất nghiệp tại Argentina hiện giảm xuống còn 6,9%, thấp hơn nhiều so với 17,3% trong năm 2003. Với việc tiếp nhận hơn 6 triệu du khách trong năm 2014, Argentina đã trở thành một trong 5 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới.

Về chính sách điều hành kinh tế đất nước trong năm 2015, Tổng thống Fernández thông báo sẽ quốc hữu hóa ngành đường sắt. Hiện Argentina có kế hoạch huy động 2,4 tỷ USD để hiện đại hóa và mở rộng hệ thống đường sắt quốc gia. Trước đó, Chính phủ của bà Fernández đã quốc hữu hóa Hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas và Tập đoàn dầu khí quốc gia YPF.

Bên cạnh đó, bà cũng nhấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi các dự án công nghiệp và xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân và thủy điện nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Bất chấp trời mưa to, hơn 400.000 người đã tập trung ngoài trụ sở Quốc hội tại thủ đô Buenos Aires bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Fernández.

Đây là lần cuối cùng bà Fernández đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai của mình.

Tống thống Fernández nắm quyền điều hành đất nước từ năm 2007. Argentina sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng Mười tới. Tuy nhiên, Hiến pháp không cho phép một tổng thống lãnh đạo đất nước 3 nhiệm kỳ liên tiếp, vì vậy bà Fernández sẽ không ra tranh cử./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục