Tổng thống Argentina Fernández thay Chánh văn phòng Nội các

Tổng thống Argentina Cristina Fernández ngày 26/2 đã bổ nhiệm Tổng thư ký Phủ Tổng thống Aníbal Fernández làm Chánh Văn phòng Nội các thay ông Jorge Capitanich.
Tổng thống Argentina Fernández thay Chánh văn phòng Nội các ảnh 1Ông Aníbal Fernández trở lại làm Chánh văn phòng Nội các (Nguồn: DyN)

Tổng thống Argentina Cristina Fernández ngày 26/2 đã bổ nhiệm Tổng thư ký Phủ Tổng thống Aníbal Fernández làm Chánh văn phòng Nội các thay ông Jorge Capitanich.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Alfredo Scoccimarro cũng cho biết nghị sỹ Eduardo Wado de Pedro, người lãnh đạo La Cámpora, tổ chức thanh niên hậu thuẫn chính phủ, được cử làm Tổng thư ký Phủ Tổng thống.

Bên cạnh đó, Quốc vụ khanh phụ trách y tế cộng đồng Daniel Gollan được đề bạt làm Bộ trưởng Y tế thay ông Juan Manzur.

Ông Scoccimarro thông báo những thay đổi trên nhưng không nêu lý do.

Ông Aníbal Fernández, 58 tuổi, đã từng được bà Cristina chỉ định làm Chánh Văn phòng Nội các trong những năm 2009-2011, trước khi làm Thượng nghị sỹ. Ông cũng từng lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp.

Theo một số nhà phân tích, ông Aníbal là một trong những chính trị gia có khả năng thu hút và sẵn sàng tranh luận với phe đối lập nên phù hợp cho vị trí Chánh Văn phòng Nội các, một chức vụ chủ chốt trong chính phủ, với một trong những nhiệm vụ quan trọng là hàng ngày chủ trì các cuộc họp báo để thông báo tình hình đất nước và trả lời báo chí.

Những thay đổi trong nội các lần này diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Tổng thống Cristina đọc thông điệp liên bang cuối cùng của bà trước Quốc hội và 8 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống mà bà không được tham gia do Hiến pháp Argentina không cho phép tổng thống tái tranh cử sau khi điều hành đất nước hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo đồn đoán của báo chí, sắp tới ông Manzur sẽ tranh chức Thống đốc tỉnh Tucumán, còn ông Capitanich có khả năng sẽ chạy đua vào vị trí Thị trưởng thành phố Resistencia, thủ phủ tỉnh Chaco, nơi ông làm Thống đốc trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Nội các tháng 11/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục