Tổng thống Assad: "Nga không yêu cầu tôi là một tổng thống bù nhìn"

Tờ The Sunday Times dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng Nga không muốn can thiệp vào chính sách nội bộ của Syria cũng như không biến ông trở thành một nhà lãnh đạo bù nhìn.
Tổng thống Assad: "Nga không yêu cầu tôi là một tổng thống bù nhìn" ảnh 1Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ The Sunday Times ngày 6/11 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng Nga không muốn can thiệp vào chính sách nội bộ của Syria cũng như không biến ông trở thành một nhà lãnh đạo bù nhìn.

Trả lời phỏng vấn của báo trên, Tổng thống Assad nói: "Quân đội Nga đã hiện diện ở Syria trong vòng 60 năm qua. Chính sách của họ dựa trên hai điều: quy tắc đạo đức và luật quốc tế... Họ không bao giờ cố can thiệp vì họ không muốn gì từ chúng tôi. Họ không yêu cầu tôi là một Tổng thống bù nhìn."

Tổng thống Syria ghi nhận rằng sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, như sự giải thích của Moskva, là nhằm ngăn chặn chiến thắng khủng bố ở Syria.

Hồi tháng 9/2015, Nga bắt đầu chiến dịch trên không ở Syria vốn được Damascus cho phép nhằm hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, động thái bị Mỹ chỉ trích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục