Tổng thống Biden lên án các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á

Tổng thống Joe Biden gọi các hành động tấn công, quấy rối, chỉ trích và đổ lỗi cho người Mỹ gốc Á về dịch COVID-19 là "không đúng chất Mỹ, sai trái và phải chấm dứt."
Tổng thống Biden lên án các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á ảnh 1Biểu tình phản đối các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á. (Nguồn: Getty Images)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên án những cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và gọi đây là những "tội ác độc địa do thù ghét."

Trong bài phát biểu đầu tiên vào "khung giờ vàng" trên cương vị Tổng thống Mỹ ngày 11/3 (theo giờ Washington), ông Biden cũng gọi các hành động tấn công, quấy rối, chỉ trích và đổ lỗi cho người Mỹ gốc Á về dịch COVID-19 là "không đúng chất Mỹ, sai trái và phải chấm dứt."

[Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ người châu Á trong dịch COVID-19]

Thống kê sơ bộ cho thấy số vụ tấn công nhằm vào người gốc Á tại 16 thành phố lớn của Mỹ trong năm 2020 đã tăng lên 122, hơn gấp đôi so với con số 49 của năm trước.

Các nhà hoạt động cho rằng tâm lý "bài" người gốc Á tại Mỹ càng bị thổi bùng lên do cách cựu Tổng thống Donald Trump và một số chính trị gia Mỹ khác gọi COVID-19 là căn bệnh do "virus Trung Quốc" gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục