Tổng thống Bolivia hủy sắc lệnh tăng giá xăng dầu

Trước làn sóng bãi công lan rộng trên cả nước, Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 31/12 đã hủy bỏ sắc lệnh tăng giá nhiên liệu.
Trước làn sóng bãi công lan rộng khắp cả nước trong những ngày qua, Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 31/12 đã hủy bỏ sắc lệnh tăng giá nhiên liệu.

Quyết định này đã làm bùng phát cuộc biểu tình bạo loạn và gây tê liệt giao thông tại các thành phố lớn ở nước này.

Cuộc đình công và biểu tình quy mô lớn của các nghiệp đoàn tài xế phương tiện giao thông công cộng và người dân Bolivia diễn ra ngay sau khi chính phủ nước này thông báo bãi bỏ trợ cấp giá cho một số loại xăng khiến xăng tăng giá tới 83% và dầu diesel tăng 73%.

Đây là đợt tăng giá nhiên liệu cao nhất tại nước này kể từ năm 1991. Lý do La Paz đưa ra là nhằm đối phó với nạn buôn lậu xăng dầu sang các nước láng giềng Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Peru./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục