Tổng thống Brazil trình Quốc hội giải pháp chống tham nhũng

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff trình Quốc hội một gói giải pháp chống tham nhũng và đẩy nhanh việc xét xử các vụ án liên quan tệ nạn này.
Tổng thống Brazil trình Quốc hội giải pháp chống tham nhũng ảnh 1Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/3, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã trình Quốc hội một gói giải pháp nhằm tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng cũng như đẩy nhanh việc xét xử các vụ án có liên quan tới tệ nạn này.

Phát biểu với báo giới, bà Rousseff khẳng định sẽ không khoan nhượng với những kẻ tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh cần tiến hành thường xuyên cuộc chiến này tại các cơ quan công quyền. Trong các giải pháp đưa ra có việc cấm các doanh nghiệp tài trợ cho các đảng phái trong các chiến dịch bầu cử. Nhà nước có quyền tịch thu tài sản của các vụ án tham nhũng.

Tổng thống Rousseff bày tỏ trong bối cảnh hiện nay khi vụ bê bối tài chính liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras đang ngày càng mở rộng, việc Chính phủ cam kết phòng chống tham nhũng là hành động cần phải làm, bởi tham nhũng làm suy yếu nền dân chủ.

Bà khẳng định vụ tham nhũng ở Petrobras không xảy ra dưới thời bà cầm quyền, nhưng Chính phủ hiện tại sẽ đấu tranh đến cùng với tệ nạn này. Nữ Tổng thống cũng cho biết sẽ thành lập một ủy ban gồm các luật sư và thẩm phán để nghiên cứu giải pháp đối phó với tệ nạn tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong các cơ quan chính phủ.

Bà Rousseff tái đắc cử Tổng thống Brazil với chiến thắng sít sao hồi tháng 10/2014. Hiện bà đang phải đối mặt với sức ép đòi từ nhiệm sau khi liên minh cầm quyền của bà bị phát hiện có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng 3,8 tỷ USD tại Petrobras.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến bê bối này, công tố viên tại thành phố Curitiba đã cáo buộc ông Joao Vaccari, một thành viên cấp cao và là thủ quỹ của đảng Lao động (PT) cầm quyền của bà Rousseff, có hành vi tham nhũng trong vụ bê bối Petrobras.

Theo các lời khai đã được kiểm chứng, ông Vaccari đã "đề nghị trả một phần khoản tiền hối lộ dưới hình thức ủng hộ hoạt động bầu cử" cho PT. Ngoài ra, ông này cũng đút túi "các khoản ủng hộ" trị giá 1,2 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Ông Joao Vaccari là một trong những nhân vật "sừng sỏ" nhất bị cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối tại Petrobras.

Trước đó, nhiều lãnh đạo trong liên minh cầm quyền của bà Rousseff, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros và Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha, cũng bị cáo buộc có liên quan. Theo số liệu, đến nay đã có 13 thượng nghị sỹ, 22 hạ nghị sỹ và 2 thống đốc bang ở Brazill bị điều tra tham nhũng.

Vụ bê bối tại Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 sau khi cựu Giám đốc bộ phận cung ứng của tập đoàn này, ông Paulo Roberto Costa, khai báo nhận tiền hối lộ từ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn do những doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil là đối tác của Petrobras cấu kết thành lập.

Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng gần 4 tỷ USD để hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Petrobras.

Ngoài việc phải giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ bê bối ở Petrobras, Tổng thống Rousseff cũng đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ tình trạng kinh tế suy thoái trầm trọng cho đến các cuộc tuần hành diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên cả nước thu hút hơn một triệu người tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục