Tổng thống Chile bổ nhiệm Chánh văn phòng Nội các mới

Ngày 27/6, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã bổ nhiệm ông Nicolás Eyzaguirre làm Chánh văn phòng Nội các sau 20 ngày chức danh này bị bỏ trống.
Tổng thống Chile bổ nhiệm Chánh văn phòng Nội các mới ảnh 1Tổng thống Chile Michelle Bachelet bổ nhiệm ông Nicolás Eyzaguirre làm Chánh văn phòng Nội các. (Nguồn: 24horas.cl)

Ngày 27/6, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã bổ nhiệm ông Nicolás Eyzaguirre làm Chánh văn phòng Nội các sau 20 ngày chức danh này bị bỏ trống.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, ông Eyzaguirre từng làm Bộ trưởng Kinh tế thời Tổng thống Ricardo Lagos và hiện đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Ông sẽ rời bỏ cương vị hiện tại để đảm nhiệm chức vụ mới.

Thay vào đó, Tổng thống Bachelet bổ nhiệm bà Adriana Del Piano, người đang tham gia vào dự án cải tổ giáo dục gây nhiều tranh cãi, vào chức Bộ trưởng Giáo dục. Bà từng giữ chức Bộ trưởng dưới thời các Tổng thống Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) và Giám đốc Cơ quan Văn hóa trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Bachelet (2000-2006).

Theo giới quan sát, bà Del Piano sẽ phải đương đầu với làn sóng phản đối từ một tháng nay liên quan tới chương trình cải cách giáo dục của Chính phủ Chile về mở rộng hệ thống giáo dục công lập, miễn phí và nâng cao chất lượng đào tạo.

Sau 14 tháng cầm quyền của nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, chính quyền của bà Bachelet đã phải đối mặt với tình trạng uy tín giảm sút mạnh sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng.

Ngày 6/5, Tổng thống Chile công bố thay đổi hoàn toàn nội các với cam kết cải tổ để ngăn chặn tham nhũng và tăng cường đạo đức quan chức.

Mới đây nhất, ngày 7/6, Chánh văn phòng Nội các Chile Jorge Insunza đã từ chức sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích của các nhà lập pháp về việc ông này từng làm cố vấn cho các công ty khai thác khoáng sản khi đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Khoáng sản Hạ viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục