Tổng thống Chile cam kết theo đuổi việc cải cách giáo dục

Tổng thống Chile Michelle Bachelet khẳng định cam kết theo đuổi chương trình cải cách giáo dục nhằm xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực này.
Tổng thống Chile cam kết theo đuổi việc cải cách giáo dục ảnh 1Tổng thống Chile Michelle Bachelet khẳng định cam kết theo đuổi chương trình cải cách giáo dục. (Nguồn: clarin.com)

Ngày 4/3, phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới 2015, Tổng thống Chile Michelle Bachelet khẳng định cam kết theo đuổi chương trình cải cách giáo dục nhằm xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực này.

Tổng thống Bachelet nhấn mạnh tất cả học sinh không phân biệt giàu nghèo đều có quyền tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng và đây là một trong những mục tiêu của chính phủ. Bà thông báo sẽ trình Quốc hội dự luật liên quan tới quản lý giáo dục công và chính phủ đang nỗ lực chuẩn bị triển khai kế hoạch miễn học phí cho tất cả các sinh viên đại học từ năm học tới.

Theo bà Bachelet, chính phủ sẽ huy động nhiều nguồn vốn để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất các trường học công lập trên toàn quốc, cũng như mở nhiều khóa tập huấn cho giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm ngoái, Quốc hội Chile đã thông qua kế hoạch cải cách thuế với mục tiêu thu thêm khoảng 8,3 tỷ USD hàng năm để trang trải cho các chương trình giáo dục và y tế nhằm thiết lập công bằng xã hội mà Tổng thống theo đường lối cánh tả Bachelet đã cam kết khi tranh cử. Đây là một trong những cải cách quan trọng nhất của chính phủ nhằm có được khoản thu chiếm 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tổng thống Bachelet lên nắm quyền điều hành đất nước từ tháng 3/2014. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của bà sau nhiệm kỳ thứ nhất từ 2006 - 2010. Cùng với cải cách thuế, trong nhiệm kỳ này, bà Bachelet đề ra mục tiêu thúc đẩy cải tổ hiến pháp và cải cách giáo dục để thay đổi tình trạng đa phần học sinh theo học tại các trường tư thục, một hệ lụy từ thời độc tài Augusto Pinochet.

Tại Chile, có rất ít học sinh theo học tại các trường học công lập miễn phí. Còn tại cấp đại học, sinh viên phải trả 100% tiền học, kể cả tại các trường công. Trong thực tế, hệ thống trường đại học công tại Chile hoạt động gần giống các trường tư vì chỉ nhận được sự hỗ trợ rất ít từ Nhà nước.

Ngoài ra, Chile là quốc gia có bất bình đẳng cao trong phân phối thu nhập. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), một nửa số người lao động tại quốc gia Nam Mỹ này nhận lương dưới 450 USD/tháng, trong khi GDP bình quân đầu người ở mức 21.500 USD/năm, cao hàng đầu tại Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục