Tổng thống Colombia đề nghị ông Trump ủng hộ tiến trình hòa bình

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và đề nghị ủng hộ kế hoạch hòa bình giữa Chính phủ Colombia với Lực lượng FARC.
Tổng thống Colombia đề nghị ông Trump ủng hộ tiến trình hòa bình ảnh 1Tổng thống Colombia Santos đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: elcomercio.pe)

AFP đưa tin, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 11/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và đề nghị nhà lãnh đạo này ủng hộ kế hoạch hòa bình giữa Chính phủ Colombia với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Ông Santos nhấn mạnh trên Twitter rằng cuộc điện đàm đã diễn ra "hữu ích."

Ông viết: "Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với (kế hoạch) hòa bình và mong muốn duy trì mối quan hệ tốt nhất với Colombia."

Bên cạnh đó, ông cho biết đã đề nghị ông Trump ủng hộ việc Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch hòa bình của Colombia.

Về vấn đề trên, ông Santos viết trên Twitter: "Ông (Trump) cho biết ông rất quan tâm và cá nhân ông sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này."

Trước đó, Mỹ cam kết hỗ trợ 450 triệu USD để thực thi thỏa thuận hòa bình được ký giữa chính quyền Bogota với FARC hồi tháng 11/2016 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 52 năm giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục