Tổng thống Colombia yêu cầu ELN trả tự do cho các con tin

Ngày 7/2, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã yêu cầu lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) trả tự do cho các con tin đã bị bắt cóc để có thể bắt đầu tiến trình hòa đàm.
Tổng thống Colombia yêu cầu ELN trả tự do cho các con tin ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) tại cuộc họp báo ở Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã yêu cầu lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) trả tự do cho các con tin đã bị bắt cóc để có thể bắt đầu tiến trình hòa đàm. 

Trong bối cảnh liên tục trong những ngày gần đây ELN tăng cường các hoạt động chống đối Chính phủ, Tổng thống Santos cảnh báo nhóm vũ trang này đang để tuột khỏi tay "đoàn tàu" hòa bình. 

Hôm 6/2, ELN đã giết hại một sĩ quan cảnh sát và 2 binh lính khác cũng bị bắt cóc trong những ngày qua. Tuy nhiên, ông Santos nhấn mạnh quân đội sẽ không lơ là cảnh giác với những hoạt động chống phá của tổ chức vũ trang lớn thứ hai tại nước này. 

Các vụ việc trên xảy ra ngay sau khi Chính phủ Colombia cảnh báo hôm 2/2 rằng ELN cần nhanh chóng xác định thời điểm bắt đầu hòa đàm trước khi trở nên quá muộn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục