Tổng thống Cộng hòa Áo thăm chính thức Việt Nam

Ngày 29/5, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ngày 29/5, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, từ 29-31/5.

Tháp tùng Tổng thống có Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Georg Heindl; Bộ trưởng Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Reinhold Mitterlehner; Bộ trưởng Y tế Alois Stoger; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Liên bang Áo Fritz Neugebauer; Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Áo Peter Zollner; Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo Christoph Leitl; Quốc Vụ khanh Bộ Khoa học và Nghiên cứu Friedrich Faulhammer; Tổng Thư ký Văn phòng Tổng thống, Đại sứ René Pollitzer; Chánh Văn phòng Tổng thống Susanne Gaugl.

Tổng thống Cộng hòa Áo, tiến sỹ Heinz Fischer sinh ngày 9/10/1938 tại Graz, một tỉnh thuộc bang Styria. Tổng thống có vợ là bà Margit Fischer; hai con là Philip và Lisa.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học tại Vienna, ông theo học luật và khoa học chính trị tại trường Đại học Tổng hợp Vienna từ năm 1956, bảo vệ luận án tiến sỹ luật vào năm 1961.

Từ năm 1963 đến năm 1975, ông là Thư ký Nhóm Dân chủ xã hội trong Quốc hội Áo và từ năm 1975 đến năm 1983 là Chủ tịch Nhóm Dân chủ xã hội trong Quốc hội Áo.

Từ năm 1971 đến năm 2004, ông là thành viên của Hội đồng Quốc gia và thôi chức vụ này khi chuyển sang đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu liên bang từ năm 1983 đến năm 1987.

Tháng 11/1990, ông được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia và được bầu lại ba lần; ông đảm nhận vị trí này trong 12 năm liên tiếp cho đến tháng 12/2002 khi ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng Quốc gia.

Ông nghỉ hưu ở cơ quan này từ ngày 16/6/2004 và được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Áo vào ngày 25/4/2004. Ông tái đắc cử Tổng thống vào ngày 25/10/2010 và sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này đến năm 2016.

Từ năm 1992 đến năm 2004, Tổng thống Heinz Fischer là Phó Chủ tịch Đảng Xã hội châu Âu (PES). Tổng thống Heinz Fischer từng là thành viên của nhiều cơ quan quan trọng như Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Ngoại vụ của Cộng hòa Áo.

Từ năm 1995 đến năm 2002 ông là Chủ tịch Quỹ Quốc gia cho nạn nhân của Chủ nghĩa Dân tộc. Ông từng đảm trách Phó Chủ tịch của Hội nghị Áo, Chủ tịch Hội những người Áo yêu thiên nhiên trong một thời gian dài và Chủ tịch Hiệp hội mở của các trường đại học Áo.

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, ông trở thành Phó Giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Innsbruck giảng dạy bộ môn khoa học chính trị năm 1978 và trở thành Giáo sư chính thức của trường năm 1994. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách viết về lĩnh vực luật và khoa học chính trị./.

Tin cùng chuyên mục