Tổng thống Cộng hòa Togo bổ nhiệm Thủ tướng mới

Tổng thống Cộng hòa Togo Faure Gnassingbe đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại nước này, ông Kwesi Ahoomey-Zunu, làm thủ tướng mới.
Ngày 20/7, Tổng thống Cộng hòa Togo Faure Gnassingbe đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại nước này, ông Kwesi Ahoomey-Zunu, làm thủ tướng mới, thay ông Gilbert Houngbo bất ngờ từ chức ngày 11/7 vừa qua.

Ông Ahumy Zunu, 54 tuổi, là thành viên Đảng Hội tụ những người Phi yêu nước và giữ cương vị Bộ trưởng Thương mại Togo từ tháng 3 năm ngoái.

Việc bổ nhiệm ông Zunu diễn ra trong bối cảnh bùng phát nhiều cuộc biểu tình gây bạo động do liên minh các đảng đối lập và các tổ chức xã hội ở nước này tiến hành.

Tháng trước, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô Lome để phản đối những thay đổi về luật bầu cử tại nước này. Lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình và đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, làm hơn 100 người bị thương.

Theo kế hoạch, Togo, một nước nhỏ bé ở miền Tây châu Phi, sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục