Tổng thống Croatia tuyên bố không nên xem Nga là kẻ thù

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên bố không nên xem Nga là kẻ thù trong khi mối quan hệ với Moskva cần tuân theo những nguyên tắc.
Tổng thống Croatia tuyên bố không nên xem Nga là kẻ thù ảnh 1Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. (Nguồn: wikipedia.org)

Theo THX, ngày 17/2, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên bố không nên xem Nga là kẻ thù trong khi mối quan hệ với Moskva cần tuân theo những nguyên tắc.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, bà Kitarovic cho rằng việc phát triển quan hệ với Nga cần đi theo hai hướng, thứ nhất là bảo vệ những nguyên tắc của luật pháp quốc tế và thứ hai là hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố, vấn đề Syria và bình ổn khu vực Đông Nam Âu.

Tổng thống Croatia nêu rõ: "Chúng ta không nên coi Nga là kẻ thù, song chúng ta phải rất rõ ràng trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mọi quốc gia đều có quyền tự quyết định tương lai của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục