Tổng thống Ecuador Correa tái cử với phiếu áp đảo

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã tái cử ngay tại vòng 1, bỏ xa 7 ứng cử viên khác trong cuộc chạy đua vào Dinh Carondelet.
Tổng thống theo đường lối cánh tả Ecuador Rafael Correa đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 17/2, cho phép ông tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong 4 năm tới để làm sâu sắc thêm cuộc “Cách mạng công dân” do ông khởi xướng.

Theo kết quả các cuộc thăm dò ý kiến chớp nhoáng sau khi bỏ phiếu được công bố ngay sau khi hết giờ bầu cử, Tổng thống Correa đã tái cử ngay tại vòng 1, bỏ xa 7 ứng cử viên khác trong cuộc chạy đua vào Dinh Carondelet (Phủ tổng thống).

Theo kết quả của hãng điều tra dư luận Opinión Pública, ông Correa giành được 61% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên về thứ 2 là ông chủ nhà băng Guillermo Lasso, với 21% phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, kết quả điều tra của hãng CIEES cho thấy ông Correa được 58,8 phiếu bầu, và ông Lasso giành được 23,1 %.

Tương tự như vậy, hãng Cedatos thông báo ông Correa đạt 61,5% phiếu bầu, còn ông Lasso thu được 23,9% .

Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ do Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) công bố trong đêm 17/2 (giờ địa phương).

Ngoài bầu tổng thống, hơn 11,6 triệu cử tri Ecuador được triệu tập đi bỏ phiếu để bầu cả phó tổng thống, 137 nghị sĩ quốc hội và 5 đại diện của Ecuador tại Nghị viện vùng Andes.

Tổng thống Correa, năm nay 50 tuổi, cầm quyền từ năm 2007 và tái cử trong cuộc bầu cử sớm năm 2009 theo quy định của hiến pháp mới do ông thúc đẩy nhằm loại bỏ các đảng phái truyền thống đã mất uy tín, xóa bỏ mô hình tự do mới và tiến hành các chính sách kinh tế xã hội vì người nghèo.

Trong cuộc bầu cử này, Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền đề ra mục tiêu giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống ngay tại vòng đầu và chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Kết quả cuộc bầu cử này đã xác nhận sự ủng hộ rộng rãi và liên tục của dân chúng đối với Tổng thống Correa thể hiện trong những cuộc điều tra dư luận được thực hiện trong suốt thời gian ông lãnh đạo đất nước, bởi những thành tựu chưa từng có mà Ecuador giành được trong 6 năm qua.

Trong khuôn khổ cuộc “Cách mạng công dân” do ông khởi xướng, Ecuador đã khôi phục quyền kiểm soát nguồn dầu khí dồi dào trước đây nằm trong tay các tập đoàn chính trị đầu sỏ, cho phép có đủ nguồn tài chính để thực thi một loạt các chương trình xã hội nhằm cải thiện đời sống của người nghèo.

Sau khi Tổng thống Correa lên nắm quyền, tỷ lệ nghèo tại Ecuador đã giảm mạnh, từ 37,6% năm 2006 xuống 25,3% năm 2012; trong khi tỷ lệ bần cùng giảm tương ứng từ 16,9% xuống 9,4%. Mặt khác, hệ số Gini - biểu thị sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập trong xã hội- giảm từ 0,54 năm 2006 xuống 0,47 năm 2011 (hệ số Gini càng gần 0 thì thu nhập càng bình đẳng giữa người giàu và người nghèo).

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái còn 4,8%, thấp nhất trong lịch sử nước này.

Trong cương lĩnh tranh cử giai đoạn 2013-2017, Tổng thống Correa đã đề ra phương hướng và những biện pháp xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và dân chủ hơn, tức là củng cố sự nghiệp xây dựng “Chủ nghĩa xã hội của cuộc sống hạnh phúc”./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục