Tổng thống Ghana thay 10 bộ trưởng trong nội các

Việc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích chính quyền Tổng thống Mills hoạt động kém hiệu quả trong cải cách.
Tổng thống Ghana John Atta Mills ngày 4/1 đã tiến hành cải tổ nội các, song vẫn giữ nguyên các vị trí chủ chốt gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo nội dung cải tổ, 10 chức vụ bộ trưởng có sự thay đổi, trong đó có Bộ trưởng Giao thông vận tải, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên, Bộ trưởng Du lịch.

Bộ trưởng Nội vụ Martin Amidu được bổ nhiệm làm Tổng Chưởng lý kiêm Bộ trưởng Tư pháp, trong khi cựu Tổng Chưởng lý Betty Mould-Iddrisu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục.

Việc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh phe đối lập chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mills hoạt động kém hiệu quả trong việc thực hiện cải cách kinh tế và xã hội kể từ khi ông nắm quyền tháng 1/2009.

Ghana hiện là nước sản xuất cacao lớn thứ hai thế giới và đã tham gia câu lạc bộ các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi từ tháng 12/2010 sau khi mỏ dầu Jubilee ở ngoài khơi nước này chính thức hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục