Tổng thống Hàn chỉ định chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định Tướng Không quân Jeong Kyeong-doo làm Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) trong một động thái cải tổ ban lãnh đạo quân đội.
Tổng thống Hàn chỉ định chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân ảnh 1Tướng Không quân Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/8 đã chỉ định Tướng Không quân Jeong Kyeong-doo làm Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) trong một động thái cải tổ ban lãnh đạo quân đội.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nội các nước này đã thông qua quyết định trên và Quốc hội Hàn Quốc sẽ sớm quyết định lịch để tiến hành phiên điều trần mà nhiều người coi là chỉ mang tính thủ tục.


[Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh đối phó mạnh với tên lửa Triều Tiên]

Nếu được bổ nhiệm, ông Jeong sẽ thay thế Tướng Lục quân Lee Sun-jin, người sẽ nghỉ hưu sau khi giữ chức vụ người đứng đầu JCS trong hai năm qua.

Quyết định của ông Moon được cho là phản ánh quyết tâm cải tổ các lực lượng vũ trang gồm 625.000 người lâu nay vẫn do Lục quân chi phối. Đợt cải tổ lần này cũng liên quan đến sáu vị trí cấp tướng trong quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục