Tổng thống Hàn kêu gọi nhanh chóng thông qua FTA

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak ngày 10/10 đã kêu gọi Quốc hội nước này khẩn cấp thông qua Hiệp định FTA song phương Mỹ-Hàn.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak ngày 10/10 đã kêu gọi Quốc hội nước này khẩn cấp thông qua Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương Mỹ-Hàn, một ngày trước khi ông Lee lên đường sang Washington để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama, mà trọng tâm là bàn về hiệp định này.

Ông Lee nói: "Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ sớm hoàn tất việc thông qua FTA Mỹ-Hàn, chính vì vậy tôi đề nghị Quốc hội Hàn Quốc sớm xem xét phê chuẩn vì lợi ích quốc gia. Hiệp định này sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có các FTA với ba khối kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."

FTA Mỹ-Hàn được ký năm 2007, song sau đó được đưa ra bàn thảo lại - tháng trước đã được trình lên Ủy ban nghị viện tại Seoul xem xét, nhưng bị các nghị sĩ thuộc đảng đối lập phủ quyết, cùng với lời kêu gọi phải đàm phán trở lại vì có sự mất cân bằng giữa đôi bên mà phần lợi nghiêng về phía Mỹ.

Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn FTA Mỹ-Hàn trước khi đưa ra bỏ phiếu tại hai viện trong tuần này. Theo kế hoạch, FTA Mỹ-Hàn sẽ dỡ bỏ tới 95% thuế đối với hàng hóa xuất-nhập khẩu giữa hai nền kinh tế.

Chính quyền Obama nhận định FTA Mỹ-Hàn sẽ hỗ trợ 70.000 việc làm tại Mỹ và giúp tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc trong 5 năm tới.

Cũng trong bài phát biểu ngày 10/10, ông Leee kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua kế hoạch tăng 5,5% chi ngân sách trong năm tới, từ 309.100 tỷ won năm nay lên 326.100 tỷ won (272,7 tỷ USD).

Tăng chi ngân sách là để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của chính phủ, trong đó có hỗ trợ lao động trẻ khởi nghiệp kinh doanh, khuyến khích tuyển dụng lao động phổ thông và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục